Cô giáo mầm non ở Hà Nội dùng dép đánh vào đầu học sinh

Hoàng Đan |

Đoạn clip cô giáo mầm non dùng dép đánh mạnh vào đầu bé trai vừa xuất hiện trên mạng xã hội khiến cộng đồng phẫn nộ.

Đoạn clip dài 2 phút 23 giây được đăng tải trên facebook Thanh Le vào rạng sáng 5/2. Nội dung ghi lại hình ảnh một giáo viên mầm non mang đồng phục màu xanh, tay cầm chiếc dép nhựa đánh 2 cái khá mạnh vào đầu bé trai khoảng hơn 1 tuổi khiến bé khóc ngất.

Trong nhà vệ sinh gần đó, một giáo viên khác liên tục xịt nước lạnh vào người một bé trai để làm vệ sinh.

Cuối clip, giáo viên dùng chân đá liên tiếp 3 cái nhẹ vào bụng bé để đẩy vào phòng. Tuy nhiên khi bé trai đi nhầm, cô giáo này dùng tay kéo mạnh tai về hướng ngược lại khiến bé khóc thét vì đau.

Một phụ huynh có con nhỏ học tại đây thông tin, sự việc xảy ra tại trường mầm non Sen Vàng nằm tại khu chung cư Skylight phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hai nữ giáo viên trong clip được xác định là cô H. và B., phụ trách lớp Hươu cao cổ ở trường Sen Vàng cơ sở Minh Khai.

Trao đổi với chúng tôi chiều 5/2, một cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, đã nắm được thông tin về đoạn clip. Hiện Sở đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng kiểm tra, báo cáo.

Cũng theo vị này, sáng mai (6/2), đại diện Sở, Phòng sẽ làm việc trực tiếp với trường về thông tin trong clip.

Bà Vũ Thị Tân, quản lý trường mầm non Sen Vàng cơ sở ở Minh Khai, Hai Bà Trưng (Hà Nội) xác nhận sự việc xảy ra ở trường và bà đã theo dõi đoạn clip này.

Theo bà Tân, hiện bà đang làm việc với cơ quan công an.

Theo đại diện nhà trường, sự việc xảy ra là điều không ai mong muốn, đây chỉ là hành động bồng bột, thiếu kiểm soát của cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín trường.

Nhà trường đã yêu cầu các bên liên quan làm bản trường trình để báo cáo lên cơ quan chức năng và tạm đình chỉ hai giáo viên trên.

Người quay đoạn video này và đăng tải lên mạng xã hội là cô Nguyễn Thị T. - trước đó có cãi lộn với giáo viên H. (người dùng dép đánh học sinh).

Theo đại diện nhà trường, cô giáo T. xác nhận với nhà trường và cơ quan chức năng những việc này.

Đại diện nhà trường cũng nói thêm, trong buổi sáng nay, nhà trường đã làm việc với cơ quan chức năng và phụ huynh học sinh.

Sau khi biết sự việc, rất nhiều phụ huynh học sinh đã đến yêu cầu giải thích về hành động của cô giáo dùng dép đánh vào đầu học sinh. Nhà trường giải thích rằng đây là một hành động trái về đạo đức nghề nghiệp và mong muốn các phụ huynh cho trường cơ hội để sửa chữa, không nhìn vào một cá nhân mà đánh giá cả hệ thống quản lý.

Cũng tại buổi làm việc, một số phụ huynh cho rằng, nhà trường cần chấn chỉnh lại đội ngũ giáo viên chăm sóc trẻ để họ thực hiện đúng với trách nhiệm, chức năng của mình.

Cô giáo dùng dép đánh vào đầu học sinh mầm non


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại