Con bài Deir Ezzor và toan tính của Nga tại Astana

Hải Anh |

Nga đã không kích vào IS ở Deir Ezzor nhiều ngày liên tiếp với cường độ tổng cộng lên tới 80 đến 100 lượt ném bom mỗi ngày.

Theo Sputnik, lý do không quân Nga bỗng tấn công dồn dập xuống Deir Ezzor trong thời gian gần đây là để ngăn cản các tay súng khủng bố chiếm lại được căn cứ của quân đội Syria và toàn bộ thành phố miền đông đất nước này.

''Quân đội Syria đang dần đẩy lùi được Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khỏi khu vực chúng mới chiếm được trong những ngày qua.

Đã có dấu hiệu cho thấy quân đội Syria sẽ phá được vòng vây của khủng bố nhờ sự giúp đỡ của những đợt oanh tạc không ngớt, thực hiện bởi các máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của Nga'', nhà phân tích quân sự Viktor Murakhovsky cho hay.

 Con bài Deir Ezzor và toan tính của Nga tại Astana  - Ảnh 1.

Nga đã triển khai hàng loạt máy bay Tu-22M3 đến ném bom Deir Ezzor

Deir Ezzor được coi là vòng phòng thủ cuối cùng của quân đội Syria trước khi khủng bố tiến vào khu vực dân cư bên trong thành phố, nơi đã bị chúng bao vây suốt 3 năm qua. Theo ông Murakhovsky, nếu không có không quân Nga, quân đội Syria chắc chắn đã thất thủ.

Nga đã bắt đầu triển khai các máy bay ném bom Tu-22M3 đến không kích vào IS ở Deir Ezzor từ hôm 21/1 và tiến hành 4 ngày liên tiếp sau đó với cường độ tổng cộng lên tới 80 đến 100 lượt ném bom mỗi ngày.

Không chỉ vậy, máy bay vận tải hạng nặng Ilyushin IL-76 và trực thăng Mi-17 đã thực hiện nhiều chuyến bay đêm vượt qua sa mạc rộng lớn của Syria đến thành phố Deir Ezzor, vận chuyển một số lượng lớn quân tiếp viện của lữ đoàn 104 Vệ binh Cộng hòa và sư đoàn thiết giáp số 1.

Lực lượng vận tải chiến trường của không quân Nga thực sự vô cùng cần thiết trong tình huống nguy cấp của thành phố. Các máy bay vận tải thông thường của Syria không thể hạ cánh được xuống thành phố do mọi vị trí có thể đều bị hỏa lực của IS khống chế.

Chưa rõ máy bay vận tải IL – 76 đã thực hiện nhiệm vụ vận chuyển binh lực của Syria bằng phương pháp nhảy dù hay chỉ vận chuyển hàng tiếp vận và thả dù như các tình huống trước đây, khi quân đội Nga gửi hàng viện trợ nhân đạo đến Deir Ezzor.

Bộ tư lệnh tối cao quân đội Syria sau đó đã gửi lời cảm ơn tới Nga vì đã sử dụng các phương tiện vận tải hỗ trợ quân đội và người dân Syria trong cuộc chiến khốc liệt chống IS trên chiến trường Deir Ezzor.

Mục đích thực sự

Nhà phân tích chính trị Alexander Perendzhiev, giảng viên tại đại học kinh tế Plekhanov thì nhận định rằng, việc Nga dốc toàn lực tại Deir Ezzor còn nhằm mục đích đẩy các phiến quân khủng bố ra xa miền bắc Syria, từ đó tạo điều kiện cho việc khôi phục kinh tế ở Aleppo, cũng như đứt mọi tuyến đường tiếp tế cho khủng bố chạy từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một diễn biến liên quan, tại hòa đàm tại Astana (Kazakhstan), Đại diện phe đối lập vũ trang Syria ông Osama Abu Zeid tuyên bố, phe này từ chối xem xét dự thảo hiến pháp Syria do Nga đề xuất, với lý do nhiệm vụ chính hiện tại là thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Abu Zeid nêu rõ: "Chúng tôi cảm ơn phía Nga vì những nỗ lực đề xuất dự thảo. Tuy nhiên, theo luật pháp Syria, Hiến pháp được thông qua bởi cấu trúc do nhân dân bầu ra, hoặc chính phủ hợp pháp lập ra cơ chế phê duyệt dự thảo hiến pháp, được thông qua bởi trưng cầu dân ý".

Đại diện phe đối lập vũ trang Syria cũng nhấn mạnh rằng, đây là dự thảo hiến pháp do bên ngoài đưa ra và không thể được chấp nhận.

Trước đó, người đứng đầu phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán Astana, ông Alexander Lavrentiev nói rằng Moskva đã chuyển cho đại diện phe đối lập Syria bản dự thảo hiến pháp mới.

Giới phân tích cho rằng, việc Nga dốc toàn lực hỗ trợ quân đội Syria tại Deir Ezzor còn có một mục đích khác, đó là tạo thêm được lợi thế trên bàn đàm phán đang diễn ra tại Astana. Cả chính phủ Syria và phe đối lập đều hiểu rõ tầm quan trọng và vị trí chiến lược của Deir Ezzor.

Do đó, nếu quân đội Syria giành được quyền kiểm soát Deir Ezzor thì nghiễm nhiên chính phủ Syria sẽ được xếp cửa trên, góp phần gia tăng áp lực cho phe đối lập trên bàn đàm phán.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại