Cảnh báo: Bé 8 tháng tuổi nguy kịch vì nuốt phải hạt nở có thể phình 200 lần khi gặp nước

Diệp Anh |

Nuốt phải thứ hạt nở nhiều màu sắc vốn được bán như 1 loại đồ chơi của trẻ nhỏ, một em bé 8 tháng tuổi đã suýt tử vong. Đây là lời cảnh báo đến tất cả các bậc phụ huynh hiện nay.

Ngày 22/1 vừa qua, bệnh viện nhi thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã tiếp nhận một trường hợp cấp cứu vô cùng nguy cấp. Bệnh nhân là một em bé mới 8 tháng tuổi.

Vì nuốt phải loại hạt trương nở (hạt nở) có khả năng phình to sau khi gặp nước nên bé Hoa Hoa liên tục ho và sốt cao.

Phóng viên trang báo điện tử Sina sau khi tiếp nhận thông tin đã đến bệnh viện trên tìm hiểu và được biết, may mắn là hạt nhựa đã được lấy ra khỏi cơ thể, nhờ vậy em bé đã qua cơn nguy kịnh đến tính mạng.

Cảnh báo: Bé 8 tháng tuổi nguy kịch vì nuốt phải hạt nở có thể phình 200 lần khi gặp nước - Ảnh 1.

Được biết, cách đây chừng 1 tháng, chị của Hoa Hoa đã mua những hạt nhựa này ở cổng trường và đem về nhà chơi.

Nhìn thấy "vật thể lạ", theo phản xạ tự nhiên của một em bé, Hoa Hoa đã nhặt 1 hạt lên nghịch. Trong lúc người lớn không để ý, bé đã đưa thứ độc hại này vào miệng từ khi nào.

Ngay sau đó, bé khóc liên hồi không ngừng. Sau khi người lớn làm vệ sinh miệng sạch sẽ cho bé, được vài ngày, Hoa Hoa có dấu hiệu bị ho và sốt tái phát. Cho đến 1 tháng sau, các bác sĩ mới phát hiện ra một hạt nhựa có thể giãn nở trong nước đã lọt vào phổi bé.

Cảnh báo: Bé 8 tháng tuổi nguy kịch vì nuốt phải hạt nở có thể phình 200 lần khi gặp nước - Ảnh 2.

Hạt trương nở đã từng gây hoang mang ở Việt Nam

Không chỉ gây tổn thương cho trẻ em Trung Quốc mà trường hợp của bé Hoa Hoa là một ví dụ mà hạt trương nở nói trên cũng đã từng gây hoang mang tại Việt Nam.

Ngâm nước vài phút, những hạt nhỏ li ti đủ các màu trương nở to lên gấp nhiều lần, một trò chơi rất thu hút các em học sinh mầm non và tiểu học.

Một tờ báo uy tín của nước ta hồi năm 2015 đã từng thực hiện một phóng sự điều tra về những tác hại của hạt trương nở có nguồn gốc ở Trung Quốc sau khi một loạt các học sinh ở một số địa phương phải nhập viện cấp cứu sau khi mua hạt này về chơi.

Cảnh báo: Bé 8 tháng tuổi nguy kịch vì nuốt phải hạt nở có thể phình 200 lần khi gặp nước - Ảnh 3.

Hạt trương nở từng được bán tại một số cổng trường học tại một số địa phương của Việt Nam.

Vào ngày 24/4/2014, 3 học sinh của Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (khu phố 5, phường 4, thành phố Tây Ninh) đã được các thầy cô đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh với các triệu chứng như tê cứng tay, ngứa da, đau bụng, nôn ói…

Nguyên nhân được xác định là do các em học sinh trên cùng chơi hạt nở ngâm nước mà các em học sinh thường gọi là hạt "trân châu", dễ dàng mua được ở các sạp hàng nhỏ quanh cổng trường. Sau khi cầm trên tay, các em cảm thấy khó chịu trên người, hai tay tê cứng, toàn thân lạnh cóng.

Trước đó không lâu, 24 em học sinh ở trường Trường THCS Quảng Phong - Quảng Xương (Thanh Hóa) cũng phải nhập viện vì hít phải khí lạ có mùi hắc từ đồ chơi hạt nhựa nở.

Chính vì những hậu quả khôn lường nói trên, loại hạt độc hại này đã bị cơ quan chức năng cấm lưu hành trên thị trường.

Dù vậy, cho đến nay, các loại hạt trên vẫn lưu hành tại thị trường Trung Quốc, thậm chí trong năm 2016 vừa qua, hạt trương nở vẫn được báo chí phát hiện, đưa tin cho hay, chúng vẫn được bán cho học sinh tiểu học ở một vài địa phương của Việt Nam.

Một điều không thể làm ngơ là, một khi vô tình để hạt trương nở rơi vào đường hô hấp, nó sẽ khiến trẻ bị tắc khí quản, do khi gặp nước các hạt nhựa sẽ giãn nở ra, làm nghẹt thở, có thể dẫn tới tử vong.

Vì thế, hãy thật sự chú ý, nếu thấy trẻ nhỏ chơi loại đồ chơi độc hại này, cần ngăn cản và nhắc nhở trẻ kịp thời để tránh những hậu quả không đáng có.

Cảnh báo: Bé 8 tháng tuổi nguy kịch vì nuốt phải hạt nở có thể phình 200 lần khi gặp nước - Ảnh 4.

Hạt trương nở có khả năng gây chết người nếu vô tình lọt vào cơ thể.

Hạt trương nở độc hại như thế nào?

Theo một đại diện Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam, các hạt nhựa trương nở gây hại cho sức khỏe nói trên có xuất xứ từ Trung Quốc. Sau khi hút nước, thể tích của nó có thể tăng tới 100- 200 lần.

Trang báo điện tử Sina (Trung Quốc) cho biết, hạt trương nở tại thị trường Trung Quốc còn có nhiều tên gọi khác như hạt tinh thể, hạt tinh thể trân châu có khả năng hấp thụ nước rất cao.

Còn theo trang wiki, hạt trương nở từng là loại đồ chơi trẻ em đã được trao danh hiệu "Đồ chơi của năm" của Australia vào năm 2007.

Loại đồ chơi này được một công ty ở Trung Quốc chuyên sản xuất và cung ứng hàng cho một công ty Australia có tên là Moose Enterprise P/L. Loại đồ chời này cũng từng được phân phối ở Bắc Mỹ bởi công ty Spin Master Ltd.

Tuy nhiên, khi người ta phát hiện ra rằng nhà máy ở Trung Quốc đã dùng một hóa chất rẻ tiền có độc tính thay cho chất được quy định, gây ra hậu quả là một số trẻ em nuốt phải loại hạt này đã bị ngộ độc và phải nằm viện, hạt trương nở ngay lập tức bị thu hồi tại các thị trường trên.

Theo tiêu chuẩn sản xuất, hạt trương nở đáng ra cần chứa chất không độc 1,5 -pentanediol, nhưng trên thực tế, chúng lại chứa 1,4 -butanediol, chất được chuyển hóa vào loại chất kích thích gamma-Hydroxybutyric acid (GHB, một chất gây mê được dùng làm chất kích thích để giải trí).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại