PV Power sa thải, khai trừ Đảng với ông Lê Chung Dũng

Th.Dương |

Ông Lê Chung Dũng, nguyên Phó tổng giám đốc PV Power, đã chính thức bị PV Power sa thải, đồng thời bị khai trừ khỏi Đảng do đã tự ý trốn đi "du học nước ngoài".

Trao đổi với báo chí ngày 24-1, lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) cho biết đã quyết định sa thải ông Lê Chung Dũng, nguyên Phó tổng giám đốc PV Power, với lý do ông này đã tự ý trốn đi “du học nước ngoài” khi chưa được phép.

Ngoài ra, lãnh đạo PV Power cũng xác nhận việc Tổng công ty này đã tiến hành khai trừ Đảng đối với ông Lê Chung Dũng.

Cùng đó, Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty cũng họp kiểm điểm trách nhiệm trong quản lý cán bộ. “Bản thân ông Lê Chung Dũng tự bỏ việc đi, vi phạm điều lệ của Đảng.

Tuy thế, phía quản lý nhân sự cũng có phần trách nhiệm do đã không nắm bắt kịp thời diễn biến, tâm tư tình cảm của cấp dưới” - lãnh đạo PV Power cho biết thêm.

Với vị trí còn trống sau khi sa thải ông Dũng, lãnh đạo PV Power cũng cho biết hiện chưa bố trí người thay thế.

Các công việc vốn được giao cho ông Lê Chung Dũng trước đây tạm thời được các Phó Tổng giám đốc còn lại gánh vác.

“Khối lượng công việc của mỗi Phó tổng giám đốc rất nhiều, vì thế sau Tết nguyên đán chúng tôi sẽ họp, tìm người thay thế vị trí của ông Dũng, để giảm tải công việc cho anh em”- lãnh đạo PV Power cho hay.

Ông Lê Chung Dũng có thời gian dài công tác tại Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) kể từ tháng 4-2000 và được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc PVC từ tháng 8-2008.

Ông này làm việc ở PVC cùng thời với hàng loạt lãnh đạo đã bị khởi tố như Trịnh Xuân Thanh (Chủ tịch HĐQT từ tháng 2-2009 đến tháng 5-2013), Vũ Đức Thuận (Tổng giám đốc PVC 2009-2013)...

Ngày 10-10-2016, ông Dũng có đơn xin nghỉ phép 15 ngày để giải quyết công việc gia đình, không nêu rõ địa điểm nghỉ phép. PV Power đã chấp thuận cho ông Dũng nghỉ phép theo đúng quy định từ ngày 10-10 đến hết 20-10.

Hết hạn nghỉ phép nhưng ông Dũng không đến cơ quan làm việc và tiếp tục có đơn gửi tổng công ty xin đi học khóa dự bị MBA tại Trường ĐH SP Jain School Of Management (Singapore) trong thời gian 6 tháng, ngày nhập học 20-10-2016.

Theo báo cáo của PVN, năm 2013, PVC lỗ hợp nhất là 3.202 tỉ đồng, lỗ công ty mẹ là 2.325 tỉ đồng.

Dưới thời Trịnh Xuân Thanh, PVC đã làm nhà thầu của một loạt công trình như Nhà máy điện Nhơn Trạch 2, nhà máy Polypropylent Dung Quất, nhà điều hành Vietsopetro, mở rộng giai đoạn 2 Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, trụ sở Bộ Nội vụ, Tòa nhà Vinafood, công trình nhà máy nhiệt điện Vũng Áng, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ, dự án trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch, Khu nhà ở và dịch vụ phục vụ Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn…

Trong đó, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ do PVC làm nhà thầu đang bị phát hiện có nhiều sai phạm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại