Ra chợ chơi cùng bạn, cậu bé 11 tuổi bị hủy hoại cả bàn tay: Người lớn hãy lưu tâm!

Trần Quỳnh |

Một bàn tay bị hủy hoại nghiêm trọng khiến cậu bé 11 tuổi vô cùng đau đớn. Nguyên nhân cũng bởi tính tò mò cố hữu của đa số trẻ nhỏ nhưng trách nhiệm lại thuộc về người lớn.

Kỳ nghỉ lễ của học sinh, sinh viên đã chính thức bắt đầu tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ngay tại ngày đầu của kỳ nghỉ lễ này (19/1), huyện Thường Thục thuộc thành phố Tô Châu đã xảy ra một vụ tai nạn vô cùng đáng tiếc.

Theo trang báo điện tử Sina (Trung Quốc), nạn nhân của vụ tai nạn này là cậu bé 11 tuổi Bân Bân. Theo thông tin từ phía các lực lượng chức năng, tai nạn đáng tiếc bắt nguồn từ việc em học sinh này nảy ra ý nghĩ cho tay vào… máy bào đá!

Ra chợ chơi cùng bạn, cậu bé 11 tuổi bị hủy hoại cả bàn tay: Người lớn hãy lưu tâm! - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn của cậu bé Bân Bân là tại một gian hàng nằm trong chợ thực phẩm Thường Thục (Tô Châu - Trung Quốc). (Ảnh: nguồn Internet).

Những hình ảnh ghi lại tại khu chợ thực phẩm – nơi xảy ra tai nạn đã cho thấy: Vào trưa ngày 19/1, Bân Bân và một người bạn đã vui chơi tại khu vực này.

Trong khi chơi đùa tại khu chợ, hai cậu bé bất ngờ bị thu hút bởi chiếc máy bào đá tại quầy hàng gần đó. Lúc này, chủ cửa hàng không có mặt tại đây, Bân Bân cùng bạn đi vòng quanh chiếc máy để quan sát.

Sau đó, cậu ngồi xổm trước chiếc máy, vừa quan sát vừa thử đưa một tay vào bên trong để thăm dò. Cũng trong lúc ấy, bạn của Bân Bân vô tình bật công tắc khởi động máy bào đá.

Ngay lập tức, Bân Bân hét lên đau đớn và kêu mọi người tới cứu. Lập tức có nhiều người chạy tới vây quanh chiếc máy với vẻ mặt hốt hoảng. Lúc này, tay của cậu bé đã mắc kẹt bên trong.

Ra chợ chơi cùng bạn, cậu bé 11 tuổi bị hủy hoại cả bàn tay: Người lớn hãy lưu tâm! - Ảnh 2.

Các lực lượng chức năng và những người dân xung quanh đã cố gắng hết sức để tháo dỡ chiếc máy bào đá cỡ lớn. (Ảnh: nguồn Internet).

Theo lời kể của Bân Bân, ngay khi gặp nạn, phản ứng đầu tiên của cậu là hô hoán để tìm người tới cứu. Rất nhanh sau đó, anh họ của Bân Bân ở gần đó đã chạy ra và tìm người tới giúp tháo gỡ chiếc máy.

Khi cảnh sát tới hiện trường, tay của Bân Bân vẫn kẹt trong chiếc máy. Đội quản lý khu chợ và các lực lượng chức năng vẫn đang tìm mọi cách để tháo dỡ sản phẩm này để giải cứu cậu bé.

Tới 14:55 cùng ngày, trục bánh xe của chiếc máy mới được tháo dỡ. Bân Bân ngay lập tức được bố bế lên và chạy ra đầu hẻm để đưa vào xe cấp cứu.

Trên đường đi, bố cậu bé còn phải ngồi xuống một lần để "chỉnh" lại những ngón tay bị thương nặng của con mình. Cảnh tượng đẫm máu tại hiện trường khiến cho các lực lượng chức năng cùng đám đông xung quanh không khỏi bàng hoàng.

Trả lời phỏng vấn của các phóng viên, cảnh sát Thường Thục cho biết: "Từ cổ tay đến ngón tay của cậu bé đều bị máy bào đá làm tổn thương nặng, ngón tay cũng bị thương nghiêm trọng."

Mặc dù đã trải qua 10 tiếng đồng hồ trên bàn phẫu thuật, nhưng tình trạng bàn tay phải của Bân Bân vẫn không mấy khả quan. Các bác sĩ cho biết, ngón trỏ của cậu bé đã bị đứt rời và không thể nối lại, ngón cái vừa nối và cả bàn tay vẫn đang trong thời gian theo dõi.

Ra chợ chơi cùng bạn, cậu bé 11 tuổi bị hủy hoại cả bàn tay: Người lớn hãy lưu tâm! - Ảnh 3.

Bàn tay phải của cậu bé 11 tuổi bị thương nghiêm trọng, ngón trỏ thậm chí còn bị đứt rời. (Ảnh: nguồn Internet).

Khi xảy ra tai nạn, chủ của sạp hàng sở hữu chiếc máy bào đá không có mặt tại hiện trường. Theo thông tin được cung cấp từ người bán hàng bên cạnh, chiếc máy này là của một người bán hải sản, hằng ngày được dùng để xay đá và bán cho các sạp hải sản khác trong chợ.

Về vụ tai nạn của Bân Bân, luật sư cho rằng vì bạn của cậu bé chưa đủ tuổi thành niên, nên quản lý khu chợ và chủ sở hữu của chiếc máy này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm:

"Chợ thực phẩm là một nơi tương đối phức tạp. Máy bào đá vốn là một vật nguy hiểm, nhưng họ không những không bảo quản an toàn mà còn để xảy ra tai nạn lớn như vậy.

Ban quản lý chợ và người chủ sở hữu chiếc máy phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong vụ việc này, đồng thời cần bồi thường cho gia đình nạn nhân".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại