"Đơn tốt địch quần hồ" - Bạn nghĩ đỏ hay đen sẽ thắng?

MinhLupin |

Quân tốt là quân yếu nhất trong bàn cờ, thế nhưng ở hoàn cảnh này, nó lại chứa một sức mạnh kinh khủng có thể tiêu diệt toàn quân của bên đen, liệu bên đen có thể thoát được không?

Các bạn có thể thấy, toàn bộ 16 quân của bên đen chưa sứt mẻ gì, nhưng lại bị duy nhất 1 quân tốt yếu đuối của bên đỏ uy hiếp, tình thế vô cùng khốn đốn. Gặp thời, liệu 1 tốt có thể thành công hay không?

Các bạn thử cùng suy nghĩ xem!

Đơn tốt địch quần hồ - Bạn nghĩ đỏ hay đen sẽ thắng? - Ảnh 1.

Và đây là đáp án cho thế cờ hóc búa này!

Nước 1:

Đỏ: Tất nhiên nước đi đầu tiên của bên đỏ sẽ là ấn tốt xuống để uy hiếp ăn vào pháo đen, tạo ra sát cục, tướng đen không thể di chuyển, cầm chắc cái chết. Vậy bên đen sẽ phải xử lý như thế nào?

Đơn tốt địch quần hồ - Bạn nghĩ đỏ hay đen sẽ thắng? - Ảnh 2.

Đen: Chỉ có 1 cách để giải nguy tình huống này, đó là tìm đường cho tướng thoát thân bằng cách nhanh chóng tháo gỡ bộ xe mã đang gây cản trở bên cạnh tướng đen, nhưng đen phải làm điều đó như thế nào?

Để dẹp đường cho xe, phải tạo ra nước chiếu, sau đó nhảy mã lên để tìm đường tránh cho tướng, muốn làm được vậy, vị trí con tốt cản mặt xe phải được xử lý, các bạn có thể quan sát hình dưới:

Đơn tốt địch quần hồ - Bạn nghĩ đỏ hay đen sẽ thắng? - Ảnh 3.

Đen phải tìm cách chiếu tướng liên tục để di chuyển con tốt được khoanh đỏ, sau đó mở đường cho xe xuống chiếu tướng và sau đó nhảy mã lên trên mở đường cho tướng có thể chạy vào trong khi bị tốt đỏ đâm xuống.

Tạm ký hiệu quân đen theo thứ tự bàn cờ từ phải sang là 1,2,3,4 ...9 cho dễ hình dung, các nước đi của đen sẽ như sau:

- Xe 9 bình sang 4 chiếu tướng, tướng đỏ phải ăn lên

- Tốt 7 tiến 1 chiếu tướng, tướng phải xuống vì nếu sang trái, sẽ bị đen kéo pháo xuống chiếu tướng, và sau đó dùng mã ăn lên tốt đỏ, đỏ thua ngay (như hình dưới).

Đơn tốt địch quần hồ - Bạn nghĩ đỏ hay đen sẽ thắng? - Ảnh 4.

- Tiếp tục tốt 7 lại tiến 1 nữa, tướng phải lên ( không thể sang tướng, vì lại bị kéo pháo chiếu như trên)

Đơn tốt địch quần hồ - Bạn nghĩ đỏ hay đen sẽ thắng? - Ảnh 5.

- Tốt 6 tiến 1 chiếu tướng, tướng chỉ còn nước ăn lên, bởi nếu tướng sang trái để tránh, sẽ lập tức bị tốt 4 bình sang 5, tướng xuống, sau đó xe 4 sẽ cắm đáy tạo sát cục ngay cho đỏ (như hình dưới)

Đơn tốt địch quần hồ - Bạn nghĩ đỏ hay đen sẽ thắng? - Ảnh 6.

- Sau khi tướng ăn lên tốt đen, tiếp tục tốt 4 sẽ bình sang 5 chiếu, tướng lại phải ăn sang tốt đen tiếp ( bởi nếu xuống sẽ bị xe 4 cắm chiếu hết cờ.

- Lúc đó, đen đã giải quyết được con tốt 4 cản trở mặt xe, rộng đường cho xe 4 chạy xuống chiếu, mở đường thoát thân cho mã, tướng lại phải ăn tiếp sang xe.

- Mã đen nhảy lên, sau khi thí hàng loạt quân, đen đã hoàn tất nước đi đầu tiên của mình.

Đơn tốt địch quần hồ - Bạn nghĩ đỏ hay đen sẽ thắng? - Ảnh 7.

Nước 2: 

Đỏ: Tất nhiên đỏ sẽ phải ăn tốt xuống pháo chiếu, tướng đen sang vị trí 5 để tránh, sau đó tốt đỏ sẽ phải ăn sáng pháo 8 của đen, nhân tiện đè luôn con mã 8 không cho lên.

Sở dĩ đỏ phải đi như vậy, bởi lúc này đỏ đã hết cách đánh bí đen, nên phải tiêu diệt bớt quân của đen để tránh bị phản công.

Đen: Cho dù đen có đi nước nào, thì cũng khó tránh khỏi việc đỏ sẽ tiếp tục ăn con mã 8, giả sử đen nhảy mã lên như thế này, bàn cờ khi đó như sau:

Đơn tốt địch quần hồ - Bạn nghĩ đỏ hay đen sẽ thắng? - Ảnh 8.

Nước 3:

Đỏ: Tất nhiên tốt đỏ sẽ ăn mã đen để triệt tiêu hết lực lượng phản công của đen.

Đen: Ta có thể thấy khi đó, quân đen có 3 tốt lụt và 1 mã, không thể có cách nào chiếu hết cờ quân đỏ, nên xin hòa.

Vậy kết quả cuối cùng, nếu đánh chính xác, quân đen có thể cầm hòa ván cờ này, rất hay phải không các bạn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại