Nổi da gà với nghi thức trưởng thành đau đớn đến rợn người của thổ dân Amazon

Hoa Hướng Dương |

Chỉ xem thôi cũng sẽ khiến bạn phải rùng mình chứ đừng nói là phải tự mình thử sức với nghi thức đáng sợ này.

Chuyên gia côn trùng học, tiến sĩ Justin Schmidt đồng thời là giám đốc nghiên cứu tại Viện Sinh học Tây Nam thuộc Cục Địa chất Mỹ đã tự mình trải nghiệm nỗi "thống khổ" khi bị 150 loài côn trùng độc khác nhau đốt.

Loài kiến đầu đạn với vết cắn "bất tỉnh nhân sự"

Nổi da gà với nghi thức trưởng thành đau đớn đến rợn người của thổ dân Amazon - Ảnh 1.

Kiến đạn. Ảnh minh họa.

Từ đó, từ mình "đo" được nỗi đau mà các sinh vật chân đốt này gây ra để phát minh ra thang đo Schmidt, một thước đo giúp chúng ta có thể sắp xếp mức độ đau đớn mà các loài côn trùng này gây ra.

Theo đó, đứng đầu danh sách chính là một loại côn trùng bé nhỏ nhưng là "nỗi đau tồi tệ nhất mà con người từng biết đến" theo ông mô tả: Kiến đầu đạn (bullet ant).

Kiến đầu đạn có tên khoa học là Parponera clavata với 2 màu là đỏ hoặc đen có chiều dài trung bình từ 1,8 - 3cm, với vết cắn đúng như tên gọi của loài kiến này, đau đớn như bị đạn bắn.

Chúng phân bố chủ yếu ở các khu rừng ẩm ướt Trung Mỹ và Nam Mỹ. Nổi tiếng hơn nữa, kiến đầu đạn được thổ dân Amazon dụng trong các nghi lễ đánh dấu tuổi trưởng thành của những đứa trẻ).

Nổi da gà với nghi thức trưởng thành đau đớn đến rợn người của thổ dân Amazon - Ảnh 2.

Phong tục đáng sợ của thổ dân Nam Mỹ. Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Theo đó, khi thực hiện nghi thức này, những thanh niên đến tuổi sẽ phải vượt qua bài kiểm tra sự chịu đựng đau đớn khi phải mang bao tay có hàng ngàn con kiến đầu đạn bên trong và chịu để cho chúng đốt nhằm được công nhận là người trưởng thành.

Sự trải nghiệm...

Sự đau đớn từ cú đốt có thể kéo dài từ 12 đến tấn 24 tiếng vì nọc độc tấn công hệ thần kinh, tuy nhỏ bé nhưng vết cắn của kiến đầu đạn có thể giết chết cả chuột thí nghiệm nhanh hơn cả nọc độc bọ cạp nhiều lần.

Sự đau đớn kinh khủng đó thậm chí còn vượt hơn cả nọc của ong bắp cày kí sinh Tarantula Hawk, loài nổi tiếng với vết đốt như "sốc điện". Nỗi đau mà kiến đạn mang lại dâng lên theo từng đợt, lan tỏa khắp cơ thể gây co giật, thậm chí "bất tỉnh nhân sự".

Hãy cùng trải nghiệm cảm giác này cùng với Coyote Peterson, người đã thử nghiệm vô số các trải nghiệm đáng sợ với các sinh vật hoang dã nguy hiểm trên kênh Youtube Brave Wilderness của mình:

Tham khảo: Youtube, sciencealert.com, social.rollins.edu, odditycentral.com

Tham khảo nhiều nguồn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại