Rò rỉ loạt tài liệu mật của chính phủ Mỹ về công nghệ ngoài hành tinh

Cẩm Mai |

Vì một số lý do vẫn có 1 số ít tài liệu mật về người ngoài hành tinh và công nghệ ngoài hành tinh của chính phủ Mỹ bị rò rỉ ra ngoài.

Đây là những tập tài liệu mật bị đưa ra công luận, nói về những kế hoạch bí mật liên quan đến UFO, đĩa bay…

Dự án 1974: Chính phủ Mỹ muốn chế tạo đĩa bay

Dự án 1974 do quân đội Mỹ khởi xướng được giữ bí mật đến năm 2012 mới được không quân Mỹ tiết lộ các biểu đồ và bản vẽ.

Quân đội Mỹ dự định chế tạo đĩa bay để tuần tra bầu trời và mang đi ném bom Liên Xô. Trong bản ghi nhớ đề năm 1956, ghi rõ, đĩa bay đạt tốc độ tối đa Mach 3 và Mach 4, bay cao khoảng 30m trong tầm bay tối đa 1.000 hải lý.

Rất tiếc, dự án đó không trở thành hiện thực. Các kỹ sư đã thiết kế ra nguyên mẫu đĩa bay và nó chưa bay được cách mặt đất 1,5m và chưa bay xa đến 30.000m.

Rò rỉ loạt tài liệu mật của chính phủ Mỹ về công nghệ ngoài hành tinh - Ảnh 1.

Hình minh họa.

Sau cuộc thử nghiệm vào tháng 12/1961, các kỹ sư kết luận: thiết kế khí động lực của đĩa bay không vững chắc và không điều khiển được khi đạt tốc độ cao. Kế hoạch chế tạo đĩa bay bị bỏ bê từ đó.

Người ngoài hành tinh, đĩa bay trong Khu vực 51

Người đầu tiên tiết lộ về Khu vực 51 là Bob Lazar. Năm 1989, ông khẳng định đã đối đầu với công nghệ ngoài hành tinh. Ông nói đến sự kiện UFO ở Roswell và cơ sở bí mật S-4 nằm phía nam Khu vực 51.

Ông còn kể rằng, ông đã từng bị bắn sau khi chính phủ phát hiện ra ông chọn lọc thông tin cung cấp cho bạn bè và cho họ biết những nơi thích hợp nhất để xem thử nghiệm phi thuyền công nghệ ngoài hành tinh mà ông tham gia chế tạo.

Những thập kỷ sau đó, người ta bắt đầu chú ý đến sự tồn tại của những căn cứ bí mật. Tháng 8/2013, sau nhiều năm phủ nhận sự tồn tại của Khu vực 51, CIA đã thừa nhận Khu vực 51 có tồn tại.

Trong khi đó, nhiều người vẫn không tin có người ngoài hành tinh và công nghệ hành tinh khác. Chính phủ Mỹ chỉ công nhận Khu vực 51 được dùng để thử nghiệm máy bay do thám, trong đó có máy bay U-2 nổi tiếng.

Dự án Grudge

Mục đích của dự án Grudge (1949-1952) là xác định UFO có đe dọa an ninh quốc gia không. Hàng ngàn báo cáo về UFO được thu thập, phân tích và lưu trữ.

Rò rỉ loạt tài liệu mật của chính phủ Mỹ về công nghệ ngoài hành tinh - Ảnh 2.

Hình minh họa.

Đây là dự án mới nhất của không quân Mỹ liên quan đến UFO được công bố dù bị nghi ngờ cuộc điều tra vẫn tiến hành bí mật.

Hơn nữa, nhiều người nghi ngờ dự án Grudge nhằm bóc mẽ UFO nhiều hơn là chọn lọc khoa học.

Chiến dịch Paperclip

Chiến dịch Paperclip (1946) do tình báo và quân đội Mỹ thực hiện với hơn 1.500 người Đức Hầu hết các kỹ sư và kỹ thuật viên người Đức thời hậu Đức Quốc Xã được đưa đến Mỹ.

Mục tiêu của chiến dịch là sàng lọc liên quan đến Vũ khí Phi thường của Đệ Tam Quốc Xã, như: tên lửa, vũ khí hạt nhân và thí nghiệm y tế sau khi Đức Quốc Xã sụp đổ.

Những nhà khoa học Đức được Mỹ tuyển dụng từ sau chiến thắng của Đông minh tại châu Âu vào ngày 8/5/1945, nhưng đến tháng 8/1945, Tổng thống Mỹ Harry Truman mới phê duyệt thực hiện chiến dịch Paperclip.

Trong số những người Đức được tuyển chọn, có kỹ sư hàng không vũ trụ Wernher von Braun được chọn đi làm nhiệm vụ trong chương trình Apollo.

Ảnh: Internet/Nguồn: Ancient Code

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại