Đồng Nai: Cưa xương ức, cứu bảo vệ bị đâm thấu tim

X.Hoàng |

Một bảo vệ bị đâm thấu tim rồi chuyển đến bệnh viện và được cứu sống sau ca phẫu thuật hy hữu kéo dài hơn 4 giờ.

Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai ngày 16-12 cho biết vừa cứu sống bệnh nhân Trần Bá Tú (28 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) với ca phẫn thuật hy hữu, bệnh nhân nhiều phần may mắn nên qua cơn nguy kịch.

Đêm 11-12, bệnh nhân Tú được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị dao đâm thủng tim sâu đến 2 cm, dịch tràn ra ngoài màng tim, hôn mê, huyết áp không đo được.

Các bác sĩ phải tiến hành cưa xương ức của bệnh nhân để phẫu thuật và khâu vết thương.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ, huy động toàn bộ ê kíp chuyên môn tại phòng cấp cứu. Do vết thương bị dao đâm sâu, các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu trong tình trạng căng thẳng với tiên lượng ít hy vọng cứu được bệnh nhân.

Tuy nhiên, ca phẫu thuật lại thành công mỹ mãn.

Theo các bác sĩ, đây là một trong những ca cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim khá hy hữu, nghiêm trọng và nguy kịch nhất từ trước tới nay tại bệnh viện.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân là nhân viên bảo vệ tại một công ty ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, trong lúc ăn nhậu xảy ra mâu thuẩn nên đã bị một đối tượng đâm thấu tim.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại