Vụ bí thư xã vào nhà nghỉ với phụ nữ có chồng: '2 người mặc quần áo. Phòng không lộn xộn'

T.Công (TH) |

Trưởng Công an xã Thọ Lộc thông tin, khi ông lên phòng nhà nghỉ thì ông Khâm và bà D vẫn đang mặc quần áo gọn gàng.

Trong diễn biến mới nhất của vụ việc ông Lê Văn Khâm (SN 1965, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Tân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) bị bắt quả tang đang ở trong nhà nghỉ với bà N.T.D (hiệu phó một trường mầm non), công an xã Thọ Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hóa đã lên tiếng.

Theo đó, Trưởng Công an xã Thọ Lộc là người đã nhận được tin báo về sự việc và trực tiếp đến nhà nghỉ Xuân Mới (xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân).

"Chúng tôi lên phòng thì cửa phòng vẫn mở, hai người khi đó mặc quần áo gọn gàng nghiêm chỉnh chứ không có gì cả. Ông Khâm thì ngồi trên giường, còn bà D ở trong nhà vệ sinh.

Trong phòng lúc đó cũng không lộn xộn nên không chứng minh việc hai người vừa quan hệ. Nhiều khi dư luận họ cũng bàn tán nhiều bởi bí thư với cô giáo mà vào nhà nghỉ làm gì?", tờ Đất Việt thuật lại lời vị Trưởng Công an xã Thọ Lộc.

Cũng theo lời vị này thì ông Khâm và bà D nói rằng họ vào nhà nghỉ để "trao đổi công việc chứ không có gì".

Sáng 2/12, báo giới trong nước dẫn lời ông Lê Huy Hoàng (Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cho hay, Huyện ủy đang thành lập đoàn kiểm tra để họp làm rõ sự việc này.

Trước đó, sự việc xảy ra sáng 27/11. Ông Khâm đã làm báo cáo gửi Huyện ủy. Được biết, cả ông Khâm và bà D đều đã có gia đình ổn định và có 2 con. 

(Tổng hợp)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại