Thầy giáo "kêu cứu" Bí thư Thăng lần đầu nhận lương sau 15 tháng thử việc

Đức Nguyên |

Ngoài khoản 14 triệu đồng trả nhà trường vì đã linh động ứng cho anh trong khoảng thời gian qua, số tiền còn lại thầy giáo trẻ tâm sự sẽ gửi ba mẹ để chi tiêu hằng ngày.

Anh Trần Thái Châu (26 tuổi, ngụ TT Hóc Môn, giáo viên trường THCS Phan Công Hớn, TP HCM) người "kêu cứu" Bí thư Đinh La Thăng tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn vào đầu tháng 10/2016 thông tin vừa nhận được tiền lương của 15 tháng thử việc.

Tổng số tiền anh được nhận là 31.5 triệu đồng. Trừ đi khoản 14 triệu đồng trả nhà trường vì đã linh động ứng cho anh trong khoảng thời gian qua, số tiền còn lại thầy giáo trẻ tâm sự sẽ gửi ba mẹ để chi tiêu hằng ngày.

Trước đó, UBND TP HCM đã có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng 53 giáo viên năm 2015-2016 của huyện Hóc Môn, trong đó có anh Trần Thái Châu.

Liên quan đến vụ việc, UBND TP cũng phê bình UBND huyện Hóc Môn trong việc chậm giải quyết theo ý kiến của Sở Nội vụ trong công văn số 4426/SNV-CCVC ngày 26/11/2015 gây bức xúc không đáng có cho giáo viên.

Lãnh đạo TP cũng yêu cầu UBND huyện Hóc Môn nghiêm túc rút kinh nghiệm vì thực hiện không đúng quy định về tuyển dụng viên chức.

Lý giải về sai sót trên, theo lãnh đạo huyện Hóc Môn, nguyên nhân là do huyện chỉ thông báo thi tuyển trên đài truyền thanh huyện trong khi theo quy định phải được đăng trên báo 3 số liên tiếp, dẫn đến sai quy trình nên Sở Nội vụ không đồng ý.

Phòng Nội vụ có làm báo cáo lên Sở Nội vụ nhưng vẫn không được đồng ý. Sự cố này không chỉ khiến anh Châu mà 52 giáo viên khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Trước đó, ngày 5/10, anh Châu đã có lời "kêu cứu" Bí thư Thành ủy TP HCM về việc mình được tuyển dụng thử việc tại trường đã 15 tháng nhưng chưa nhận được lương.

Tháng 7/2015, anh có nộp hồ sơ dự tuyển vào Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Hóc Môn và trúng tuyển, được phân công về giảng dạy tại THCS Phan Công Hớn.

Phía nhà trường phân công đúng chuyên môn cho anh Châu với thời gian thử việc 12 tháng. Nhưng giảng dạy hơn 15 tháng tại trường nhưng giáo viên Trần Thái Châu vẫn chưa nhận được quyết định tuyển dụng viên chức của Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện để nhà trường có căn cứ bổ nhiệm.

"Suốt 15 tháng giảng dạy với mức lương khoảng 2,1 triệu đồng nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được đồng nào vì chưa được bổ nhiệm", anh Châu chia sẻ như vậy tại buổi tiếp xúc với Bí thư Thăng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại