Thầy giáo "kêu cứu" Bí thư Thăng được chính thức tuyển dụng

Trường Nguyên |

Thầy giáo Trần Thái Châu – người "kêu cứu" Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng vì dạy học suốt 15 tháng không lương vừa được nhận kết quả tuyển dụng giáo viên 2015 – 2016.

Vừa qua, UBND TP.HCM có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng 53 giáo viên năm 2015-2016 của huyện Hóc Môn, trong đó có anh Trần Thái Châu (26 tuổi, ngụ thị trấn Hóc Môn, giáo viên trường THCS Phan Công Hớn) - người "kêu cứu" với Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng trong cuộc tiếp xúc cử tri chiều 5/10 của tổ ĐBQH số 9.

UBND TP cũng phê bình UBND huyện Hóc Môn trong việc chậm giải quyết theo ý kiến của Sở Nội vụ trong công văn số 4426/SNV-CCVC ngày 26/11/2015 gây bức xúc không đáng có cho giáo viên.

Lãnh đạo TP cũng yêu cầu UBND huyện Hóc Môn nghiêm túc rút kinh nghiệm vì thực hiện không đúng quy định về tuyển dụng viên chức. Từ nay về sau các trường hợp thực hiện không đúng quy định sẽ không được xem xét công nhận.

Trước đó, ngày 5/10, anh Châu đã có lời "cầu cứu" Bí thư Thành ủy TP.HCM về việc mình được tuyển dụng thử việc tại trường đã 15 tháng nhưng chưa nhận được lương. Theo đó, tháng 7/2015, anh có nộp hồ sơ dự tuyển vào Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Hóc Môn và trúng tuyển, được phân công về giảng dạy tại THCS Phan Công Hớn.

Thầy giáo kêu cứu Bí thư Thăng được chính thức tuyển dụng - Ảnh 1.

Thầy giáo Trần Thái Châu trong buổi tiếp xúc cử tri và "kêu cứu" Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng.

Phía nhà trường phân công đúng chuyên môn cho anh Châu với thời gian thử việc 12 tháng. Nhưng giảng dạy hơn 15 tháng tại trường nhưng giáo viên Trần Thái Châu vẫn chưa nhận được quyết định tuyển dụng viên chức của Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện để nhà trường có căn cứ bổ nhiệm.

"Suốt 15 tháng giảng dạy với mức lương khoảng 2,1 triệu đồng nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được đồng nào vì chưa được bổ nhiệm", anh Châu chia sẻ như vậy tại buổi tiếp xúc với Bí thư Thăng.

Chủ tịch UBND huyện trình bày, nguyên nhân là do sai sót dẫn đến trường hợp thầy giáo Châu do huyện chỉ thông báo thi tuyển trên... đài truyền thanh huyện, trong khi theo quy định Nhà nước là phải được đăng trên báo 3 số liên tiếp, sai quy trình nên Sở Nội vụ không đồng ý.

Bí thư Thành ủy chỉ đạo UBND huyện Hóc Môn phối hợp với Sở Nội vụ giải quyết cho thầy giáo Châu cùng 52 giáo viên chung hoàn cảnh vì đó là lỗi của huyện chứ không phải lỗi của các giáo viên.

Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Huỳnh Văn Hồng Ngọc cam kết, sau buổi tiếp xúc cử tri sẽ chỉ đạo rà soát ngay vụ việc của thầy giáo Châu vì vấn đề có liên quan đến Sở Nội vụ nên huyện sẽ nhận khuyết điểm, tiếp tục trình lên để giải quyết trong tháng 10/2016.

Thầy giáo kêu cứu Bí thư Thăng được chính thức tuyển dụng - Ảnh 2.

Bí thư Thăng nhận đơn của thầy giáo Châu và yêu cầu huyện Hóc Môn kết hợp với Sở Nội vụ để giải quyết.

Trao đổi với PV sáng 31/10, thầy giáo Trần Thái Châu cho biết, cùng ngày có đọc báo và biết được quyết định của lãnh đạo UBND TP về công nhận viên chức cho mình và 52 giáo viên còn lại.

"Hiện tôi chưa nhận được quyết định của UBND nhưng tin rằng mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết. Tôi vô cùng cảm ơn Bí thư Thành ủy, lạnh đạo UBND, Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên đồng nghiệp và các phóng viên đã quan tâm chia sẻ với tôi thời gian qua", thầy giáo trẻ chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại