Đuổi theo định dằn mặt, bị con nợ ép xe đánh tới tấp đến tử vong

Nguyễn Song (TH) |

Mâu thuẫn trong lúc đòi nợ, Tùng cùng nhóm người đuổi theo đánh Tiến nhưng bị con nợ ép xe, đánh tử vong.

Trước đó, Lê Quang Tiến (37 tuổi, ngụ khóm Hòa Khánh, phường 2, thành phố Sa Đéc) đang ngồi nhậu với bạn ở khóm Hòa Khánh, phường 2, thành phố Sa Đéc thì bị nhóm 4 người trong đó có Phan Quốc Tùng (28 tuổi ngụ khóm 1, phường 1, thành phố Sa Đéc) đến đòi nợ.

Tại đây, Tiến và chủ nợ xảy ra mâu thuẫn cãi vã to tiếng nên nhóm Tiến không nhậu nữa đứng lên bỏ về.

Tuy nhiên, khi nhóm Tiến đi đến khu vực ngã 6 thuộc ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc thì bị Tùng cùng một số người đuổi theo đánh.

Thấy vậy, Tiến ép xe khiến Tùng ngã xuống đường. Khi nạn nhân ngã xuống, Tiến cầm mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu chủ nợ.

Đánh nạn nhân gục tại đường xong, Tiến cùng nhóm bạn bỏ về nhà.

Tùng được bạn bè đưa đi cấp cứu ở bệnh viện địa phương nhưng do tình trạng nặng nên đã chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM thì nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Tiến bị cơ quan công an bắt giữ vè đến ngày 12/11, Lê Quang Tiến bị Công an TP Sa Đéc tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại