Mua xe tăng T-90: Lời cảnh báo đanh thép, sẵn sàng đập tan những âm mưu đen tối!

Quang Huy |

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia quân sự, xe tăng T-90 không chỉ là "một loại vũ khí đầy sức mạnh", mà còn là "lời cảnh báo nghiêm túc", sẵn sàng đập nát những âm mưu đen tối.

Tờ The Financial Express dẫn nguồn tin từ Tiểu ban về mua sắm quốc phòng của Ấn Độ rằng cơ quan này vừa chấp thuận bản hợp đồng đặt hàng 464 chiếc xe tăng T-90 phiên bản nâng cấp (T-90MS) của Nga với tổng giá trị 134,48 triệu rupi (ước khoảng 2 tỷ USD).

Theo ý kiến của các chuyên gia, xe tăng T-90 là một trong những cỗ máy tốt nhất thế giới, và Pakistan sẽ không có gì để mang ra đối đấu với nó.

Những chiếc xe tăng phiên bản nâng cấp T-90 của Nga sẽ mang tới cho Ấn Độ "sức mạnh hoả lực không thể sánh kịp" trong cuộc đối đầu với Pakistan.

Theo ý kiến của tác giả bài viết, điều này không chỉ bổ sung vào kho vũ khí của các lực lượng vũ trang Ấn Độ "một loại vũ khí đầy sức mạnh", mà còn là "lời cảnh báo nghiêm túc" được gửi tới Pakistan.

Sau khi thực hiện xong việc tiếp nhận các xe tăng T-90MS lắp ráp hoàn chỉnh từ Nga, một số lượng lớn dòng xe này cũng sẽ được sản xuất tại Ấn Độ.

Tờ báo Financial Express chỉ rõ rằng, Ấn Độ hiện cũng đang lắp ráp T-90 theo những hợp đồng đã ký trước đó, nhưng loạt xe tăng mới đặt mua thuộc phiên bản nâng cấp sẽ có hệ thống bảo vệ tốt hơn và khả năng chiến đấu vào ban đêm vượt trội.

Mua xe tăng T-90: Lời cảnh báo đanh thép, sẵn sàng đập tan những âm mưu đen tối! - Ảnh 1.

Xe tăng T-90MS

Các chuyên gia Ấn Độ gọi T-90 là "một trong những chiếc xe tăng tốt nhất thế giới". Theo lời họ, chiếc xe tăng mới "sẽ nhân thêm sức mạnh" của Ấn Độ, còn Pakistan sẽ "không có gì để mang ra đối đầu với nó".

"Như các bạn biết, bất cứ quốc gia nào cũng cần xe tăng bọc thép để thọc sâu vào lãnh thổ của địch, nhưng, căn cứ vào ngưỡng hạt nhân của Pakistan thấp, nên phương án này được loại bỏ.

Tuy nhiên, Ấn Độ cần tăng cường lực lượng xe tăng thiết giáp bởi vì Pakistan cũng đang làm vậy. Và vì thế, việc mua T-90 là hợp lý", tờ Financial Express trích dẫn lời của chuyên gia Manodj Joshi đến từ Observer Research Foundation.

Dự kiến, T-90 sẽ thay thế cho các xe tăng T-72 cũ. Liên quan tới dòng xe tăng Arjun do Ấn Độ chế tạo, theo chuyên gia Manodja Joshi, nó sẽ được sử dụng ở Pendjaba, còn T-90 sẽ dùng cho sa mạc.

Tuy nhiên, một vài chuyên gia tỏ ra không đồng tình với bản hợp đồng này. "Không có bất cứ nghi ngờ nào liên quan tới việc T-90 là chiếc xe tăng tuyệt vời, rất dễ vận hành trong một cuộc chiến tranh cơ giới. Trong biên chế của chúng ta có nhiều T-90.

Mua xe tăng T-90: Lời cảnh báo đanh thép, sẵn sàng đập tan những âm mưu đen tối! - Ảnh 2.

Xe tăng Arjun MK II do Ấn Độ tự chế tạo.

"Nhưng dù chiếc xe tăng này thuộc đẳng cấp thế giới, nhẹ hơn so với Arjun, tôi không tin rằng Quân đội Ấn Độ cần thêm T-90", một đại tá quân đội về hưu của Ấn Độ phân tích. Theo ý kiến của cựu sĩ quan này, chính phủ Ấn Độ nên quan tâm tới việc sản xuất các xe tăng "Arjun" mới thay vì nhập xe tăng T-90 từ Nga.

Tác giả của bài viết tin rằng, trong bối cảnh "mối quan hệ với Pakistan và Trung Quốc ngày càng căng thẳng", các hợp đồng quốc phòng là hoàn toàn thích hợp dù đó là mua xe tăng T-90, tên lửa phòng không S-400, tiêm kích "Rafale" của Pháp, pháo xe kéo M777 của Anh hay tên lửa BrahMos do Nga-Ấn phối hợp sản xuất.

Tất cả những khí tài này nhằm mục đích "bịt lại các lỗ hổng trong khả năng phòng thủ của Ấn Độ". Theo ý kiến tác giả bài viết, việc mua sắm các loại vũ khí đã hoàn thiện là hợp lý nếu chúng không cản trở những kế hoạch hỗ trợ lĩnh vực công nghiệp quân sự của Ấn Độ về dài hạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại