Tưởng trăn nuốt sống bê nhà nuôi, người dân rạch bụng con vật và phát hiện sự thật bất ngờ

Thu Trang |

Đinh ninh con trăn đã nuốt gọn chú bê nhà nuôi nên mới nằm im một chỗ như vậy, người dân hò nhau mổ bụng con vật ra và vô cùng bất ngờ khi đây mới là thứ mà họ tìm thấy.

Con trăn khổng lồ với cái bụng trương phình được phát hiện tại một ngôi làng nhỏ ở Nigeria.

Theo báo chí địa phương, dạo gần đây gia súc của những người dân trong làng thường bị mất tích một cách bí ẩn.

Chính vì vậy, phát hiện con trăn khổng lồ với cái bụng trương phình như quả bóng bị bơm căng, người dân ở đây đã quả quyết nó chính là hung thủ giết hại gia súc của họ nên quyết định mổ bụng con vật ra.

Thế nhưng, sau khi phanh con trăn ra, dân làng đã rất bất ngờ khi phát hiện ra nguyên nhân thực sự khiến cho bụng con trăn như sắp nứt ra như vậy. Hóa ra, chẳng có con bê nào như người ta vẫn nghĩ mà là hàng chục quả trứng đang chen chúc nhau trong đó.

Trứng rắn hoặc trăn được coi là một món ăn quý hiếm tại Nigeria nên người dân đã nhanh tay nhặt ra bằng hết. Không rõ đây là loài trăn nào nhưng theo các chuyên gia, có nhiều loài có thể mang thai tới tận 100 quả trứng một lúc.

Tưởng trăn nuốt sống bê nhà nuôi, người dân rạch bụng con vật và phát hiện sự thật bất ngờ - Ảnh 1.

Căn cứ vào chiều dài và bề dày thân, đây có thể là một con trăn khổng lồ Anaconda hoặc loài trăn đá Châu Phi.

Tuy nhiên, căn cứ vào chiều dài và bề dày của thân thì rất có thể đây là loài trăn khổng lồ Anaconda nhưng loài trăn này rất hiếm khi xuất hiện ở vùng Nam Mỹ nên cũng có nhiều khả năng đây là một con trăn đá Châu Phi, loài bò sát lớn nhất lục địa này.

Đối với loài trăn này, con đực thường nhỏ hơn con cái. Những con cái trưởng thành có thể dài tới hơn 4,8 mét. Có nhiều trường hợp ghi nhận loài trăn đá Châu Phi có thể dài tới 6 mét.

Theo những nguồn tin ít tin cậy hơn, vào khoảng những năm 1950, người dân cũng đã từng bắt được hai con trăn đá Châu Phi khổng lồ với chiều dài 7 mét và 7,5 mét.

Giống như tất cả các loại trăn khác, trăn đá Châu Phi không có nọc độc và tấn công bằng cách quấn thật nhiều vòng quanh con mồi rồi cứ thế siết chặt theo mỗi nhịp thở khiến con mồi ngừng tim mà chết.

Tưởng trăn nuốt sống bê nhà nuôi, người dân rạch bụng con vật và phát hiện sự thật bất ngờ - Ảnh 2.

Các loài trăn đều tấn công con mồi bằng cách quấn nhiều vòng quanh thân rồi xiết chặt theo mỗi nhịp thể khiến tim còn mồi ngừng đập.

Thức ăn của trăn đá Châu Phi thường là các loài gặm nhấm lớn, khỉ, heo rừng, linh dương, dơi ăn quả, thằn lằn, gà, vịt, chó, dê và cả cá sấu nữa. Thỉnh thoảng, nó cũng "đổi món" với báo con, sư tử con, linh cẩu con và chó săn con.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại