Sắm đồ ai cũng thích hàng mới nhưng riêng 5 món này, dùng đồ cũ hay hơn nhiều!

Diệp Anh |

Đồ dùng vật dụng trong cuộc sống hằng ngày, nhiều người chỉ thích hàng mới. Nhưng bạn biết không, có những thứ nên dùng đồ cũ, đã qua sử dụng mới thực sự là khôn ngoan.

Theo một báo cáo được đăng tải trên trang báo điện tử Yahoo của Mỹ, có một số mặt hàng, nếu mua đồ cũ, chúng ta sẽ giảm được tỉ lệ bị "tấn công" bởi các vật chất có hại đồng thời cũng tiết kiệm được một khoản tiền kha khá.

Dưới đây là những món đồ được khuyên nên dùng hàng "second hand"

1. Đồ gia dụng

Đồ gia dụng mới sản xuất sẽ có những vật chất có hại, chủ yếu là Formaldehyd. Nếu hít phải chất này, con người sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, thậm chí là đối mặt với nguy cơ mắc ung thư.

Sắm đồ ai cũng thích hàng mới nhưng riêng 5 món này, dùng đồ cũ hay hơn nhiều! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Đồ gia dụng mới sử dụng hoặc để không từ 3-6 tháng, các vật chất có hại sẽ bay hơi dần. Chính vì lẽ đó, mua hàng cũ trong trường hợp này sẽ tốt hơn cho chủ nhà hơn là hàng mới, dù có thể nó không được bóng bẩy như hàng vừa xuất kho.

2. Sách

Có một số sách được in bởi những loại mực không thân thiện với môi trường, có hại cho sức khỏe, đặc biệt là những loại sách lậu, in chui.

Sắm đồ ai cũng thích hàng mới nhưng riêng 5 món này, dùng đồ cũ hay hơn nhiều! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Những loại mực này có độc tính gây hại cho da. Vì có chứa trì nên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của những người có hệ miễn dịch yếu. Sách cũ đảm bảo hơn vì qua thời gian, độc tố từ mực sẽ bị mất dần.

3. Đồ chơi của trẻ em

Đồ chơi của trẻ nhỏ đa dạng sắc màu, quần áo rẻ tiền đều tiềm ẩn những nguy cơ gây hại cho sức khỏe trẻ nhỏ. Vì trẻ còn non nớt, sức đề kháng không bằng người lớn nên khi bị nhiễm Formaldehyd từ những món đồ trên, trẻ sẽ bị mệt mỏi, mất ngủ, đau đầu, ho...

Sắm đồ ai cũng thích hàng mới nhưng riêng 5 món này, dùng đồ cũ hay hơn nhiều! - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Nếu dùng đồ cũ, những nguy cơ nói trên sẽ được loại bỏ khá nhiều. Vì thế, các bố các mẹ hãy đừng ngại ngùng khi xin đồ chơi hay quần áo cũ cho con, nó còn tốt hơn hàng mới đấy!

4. Xe hơi

Nội thất trong xe hơi mới sẽ tỏa ra những vật chất có hại, gây ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe con người như benzen, toluene, p-Xylen, Cacbon mônôxít, Cacbon điôxít... Đây là nguyên nhân khiến rất nhiều người lái xe mới cảm thấy đau đầu, chóng mặt.

Sắm đồ ai cũng thích hàng mới nhưng riêng 5 món này, dùng đồ cũ hay hơn nhiều! - Ảnh 4.

Xe cũ hẳn là không đẹp bằng xe mới nhưng nó sẽ tốt hơn cho người sử dụng về mặt sức khỏe.

Ngay cả xe đã chạy được 1 năm, những vật chất có hại trên vẫn còn trên xe. Vì thế, khi đã mua xe cũ, nên mua xe đã chạy được 3-4 năm.

5. Máy tập gym

Rất nhiều người thích sử dụng máy chạy bộ, máy mát-xa mới toanh mà không biết rằng nếu sử dụng hàng đã qua sử dụng được chừng 3 đến 5 tháng, việc vận hành sẽ tốt hơn rất nhiều. Nguyên nhân là bởi khi đó các linh phụ kiện đã được điều chỉnh. vận hành ăn khớp với nhau.

Sắm đồ ai cũng thích hàng mới nhưng riêng 5 món này, dùng đồ cũ hay hơn nhiều! - Ảnh 5.

Ảnh minh họa.

Miễn là không bị thiếu linh kiện, các chức năng hoạt động bình thường, những chiếc máy đã qua sử dụng mới là lựa chọn tốt nhất cho người sử dụng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại