Xác định công dân đầu tiên chỉ mới 15 tuổi của sao Hỏa

Hoa Hướng Dương |

Chuyến đi không có vé khứ hồi nhưng cô bé 15 tuổi đã quyết định theo đuổi giấc mơ của mình.

Trở thành công dân đầu tiên sống trên sao Hỏa là niềm mơ ước cháy bỏng của cô gái chỉ mới tròn 15 tuổi Alyssa Carson, khi mà bạn bè đồng trang lứa với cô thậm chí còn không nghĩ tới.

Cô bé đã dành gần như hầu hết cuộc đời để lên kế hoạch nghiêm túc cho việc này. Xem video về kế hoạch của cô bé nhé:

Cô bé 15 tuổi trở thành công dân dầu tiên của sao Hỏa.

Cô bé trở thành người đầu tiên có mặt trong chương trình NASA's Space Camps có phạm vi toàn thế giới và cũng là người trẻ nhất hoàn thành khóa huấn luyện Advanced Space Academy nhằm rèn luyện cơ thể để thích ứng với điều kiện sao Hỏa.

Kế hoạch đưa người lên sao Hỏa đã được tỷ phú công nghệ Elon Musk lên kế hoạch và dự kiến tới năm 2024, loài người có thể đặt chân lên hành tinh này bằng con tàu Flying Dragon 2.

Xác định công dân đầu tiên chỉ mới 15 tuổi của sao Hỏa - Ảnh 2.

Sao Hỏa sẽ là ngôi nhà thứ 2 của chúng ta?

Kịch bản về một tương lai mà nhân loại sẽ phải rời bỏ ngôi nhà chung là Trái Đất đã được nhiều nhà khoa học đề cập tới. Và sao Hỏa hiện là lựa chọn tối ưu nhất đối với chúng ta. Tuy nhiên điều kiện khác biệt so với Trái Đất chính là vấn đề nan giải nhất.

Với khác biệt về trọng lực (chỉ bằng 1/3 ở Trái Đất), phóng xạ mạnh, không có môi trường vi sinh thì việc tồn tại ở đây vẫn là vấn đề gây tranh cãi.

Đơn cử như việc mang thai cũng sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều rồi, việc duy trì nòi giống khi chuyển tới ngôi nhà mới sẽ là thách thức đối với con người. Thế nhưng cô bé 15 tuổi lại vô cùng hào hứng với ý định của mình:

"Cháu cảm thấy rất thích thú với ý định lên sao Hỏa sống khi mới chỉ 3 tuổi".

Xác định công dân đầu tiên chỉ mới 15 tuổi của sao Hỏa - Ảnh 3.

Sống trên sao Hỏa sẽ là thách thức với con người.

Và là người đầu tiên cũng như trẻ nhất được nhận vào dự án Project PoSSUM (Polar Suborbital Science in the Upper Mesosphere), một chương trình nghiên cứu về tác động của khí quyển tầng trên cao khi tác động vào phi hành gia.

Cô bé rất hào hứng với giấc mơ mà cô dành cả đời để theo đuổi khi nói trên chương trình TEDx talk, nhà phát ngôn Paul Foerman tới từ trung tâm không gian Stennis của NASA cho hay:

"Cô bé đã có một thái độ nghiêm túc, cô làm mọi thứ để giúp mình thích ứng vật lý với điều kiện trên sao Hỏa".

Tiếp theo, cô sẽ tham gia tập luyện nhằm giúp cơ thể có thể thích ứng với điều kiện thiếu không khí cũng như lặn nâng cao cùng bình dưỡng khí.

Cô còn lên kế hoạch học tập khoa học tại đại học Cambridge (Anh) và trở thành một chuyên gia kỹ sư không gian tại đại học International Space ở Pháp. Rồi tiếp sau đó là học sinh vật học vũ trụ tại MIT.

Đó sẽ là một chặng đường dài và vất vả với cô bé nhưng để hoàn thành giấc mơ, cô bé sẽ theo đuổi tới cùng mục tiêu của mình. Trong tương lai gần, NASA sẽ tiến hành khởi động kế hoạch đưa con người lên sao Hỏa năm 2030, khi Alyssa 29 tuổi.

Người cha Bert Carson của cô bé cũng rất ủng hộ con gái mình: "Điều này thật khó khăn, nhưng nếu con bé muốn làm, tôi sẽ ủng hộ nó, tôi sẽ để con bé ra đi". 

Còn Alyssa cũng đã sẵn sàng tâm lý cho mọi chuyện: "Mặc dù sẽ có nhiều rủi ro khi tới sao Hỏa, nhưng cháu tin phần thưởng cho việc này còn tuyệt vời hơn".

Chàng trai gốc Việt có tên Vũ Xuân Linh, sinh năm 1982, quê gốc Thái Bình là người Việt đã vượt qua 200.000 ứng viên trên khắp thế giới để lọt vào top 100 người có thể sống ở sao Hỏa.

Để làm được điều này, anh phải vượt qua vòng tuyển chọn ban đầu và kiểm tra kiến thức về sao Hỏa, dù biết rủi ro rất lớn nhưng niềm khao khát chinh phục không gian và giấc mơ sao Hỏa đã giúp anh chàng có thêm động lực để hoàn thành giấc mơ của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại