Phát hiện ký tự lạ niên đại 3800 năm gần hầm mộ pharaoh ở Ai Cập

Nguyễn Hằng |

Mới đây, các nhà nghiên cứu phát hiện ra hơn 120 ký tự chạm khắc về thuyền Ai Cập cổ đại có niên đại 3.800 năm tại thành phố cổ Abydos, Ai Cập.

Các nghiên cứu gần đây đang mở rộng nghiên cứu nguồn gốc hình thành của tòa nhà cổ kỳ lạ, gần sát hầm mộ của pharaoh Senusret III.

Giai đoạn thăm dò và nghiên cứu tòa nhà được thực hiện trong những năm 1901-1903 do hai nhà khảo cổ Arthur Weigall và Charles Currelly đứng đầu, đại diện cho Quỹ Thăm dò Ai Cập.

Phát hiện ký tự lạ niên đại 3800 năm gần hầm mộ pharaoh ở Ai Cập - Ảnh 1.

Ký tự kỳ lạ được chạm khắc trên những bức tường đá vôi gần sát hầm mộ của pharaoh Senwosret III, một trong những vị vua quyền lực bậc nhất của Ai Cập cổ đại.

Trong thời gian đó, Weigall phát hiện ngôi mộ của pharaoh Senwosret III, vị quân vương thứ năm của Vương triều thứ 12 thời Trung vương quốc.

Ông là một vị pharaoh vĩ đại và có nhiều đóng góp to lớn, người cai trị từ năm 1878 trước Công nguyên đến năm 1839 trước Công nguyên, trong một thời kỳ thịnh vượng và đỉnh cao của Ai Cập cổ đại. Theo nhà khảo cổ học hiện đại, tòa nhà có niên đại khoảng 3800 tuổi.

Phát hiện loạt ký tự lạ

Trong một báo cáo gần đây được công bố trên Tạp chí Khảo cổ học Quốc tế, Josef Wegner, phó giáo sư ngành Ai Cập học tại Đại học Pennsylvania và đồng thời là người đứng đầu nhóm khai quật hầm mộ Pharaoh Senusret cho biết:

Họ đã tìm thấy một chiếc thuyền bằng gỗ thật được "bồi táng" ngay trong hầm mộ chôn cất của Hoàng đế Ai Cập vĩ đại.

Mặc dù chiếc thuyền không còn nguyên vẹn, nhưng đối với các chuyên gia khảo cổ thì đây được coi là một phát hiện đột phá và có ý nghĩa lớn.

Phát hiện ký tự lạ niên đại 3800 năm gần hầm mộ pharaoh ở Ai Cập - Ảnh 2.

Ngoài hình ảnh về những chiếc thuyền chuẩn bị ra khơi tham chiến, còn có rất nhiều hình về động vật, gia súc và các loại hoa.

Thời kỳ Ai Cập cổ đại, tàu thuyền được chôn cất gần hầm mộ của pharaoh không phải là một truyền thống phổ biến.

Dựa trên phát hiện chiếc thuyền không còn nguyên vẹn, với nhiều mảnh gỗ rời rạc, chuyên gia Ai Cập học Wegner tin rằng nhiều khả năng chiếc thuyền được chế tác ở thành cổ Abydos, hoặc có thể nó bị kéo lê trên các sa mạc.

Kiến trúc tuyệt vời của hầm mộ hoàng gia xa hoa và lớn bậc nhất này đòi hỏi các chuyên gia phải nghiên cứu và kiểm tra hệ thống và chức năng tổng thể của từng chi tiết cấu thành nên nó.

Các nhà khảo cổ phát hiện ra hơn 120 ký tự minh họa hoạt cảnh thuyền Ai Cập chuẩn bị ra khơi. Những ký tự cổ được chạm khắc khá rõ nét trên bức tường thạch cao trắng của tòa nhà 3800 tuổi.

Loạt ký tự độc đáo được khắc theo một bố cục trải dài 25m trên các bức tường bên và cuối. Hình ảnh ký tự dài nhất là khoảng 1,52m, miêu tả hình ảnh chiếc thuyền lớn với đầy đủ cột buồm, cánh buồm, cabin, bánh lái, mái chèo…

Ông Wegner cho biết thêm rằng, ngoài các tàu thuyền, hoạt cảnh còn có hình ảnh về những con linh dương, một số loại gia súc và hoa.

Hơn nữa, gần lối vào tòa nhà cổ, các nhà khảo cổ còn phát hiện hơn 145 tàu thuyền, đồ gốm, đã bị chôn dọc theo lối vào tòa nhà. Theo Wegner, trong số cổ vật "quý giá" có nhiều lọ có thể chứa dung dịch hoặc một loại chất lỏng đặc biệt nào đó.

Mặc dù thu được nhiều tư liệu quý giá nhưng các nhà khảo cổ vẫn đang "vò đầu bứt tai" vì không hiểu nổi nguyên do chạm khắc kí tự cổ và cách bố trí chúng rất kỳ lạ.

Để đi tìm lời giải cho bài toán mật mã 120 ký tự và hàng loạt cổ vật trong hầm mộ của vị Pharaoh Senusrut tài ba, phó giáo sư Wegner cho biết, ông và những cộng sự của mình sẽ tiếp tục nghiên cứu và nỗ lực tìm kiếm thêm các bằng chứng.

Nhóm nghiên cứu của chuyên gia Wegner phối hợp với Bộ Cổ vật Ai Cập đã bắt đầu tiến hành khai quật khu vực này từ giữa năm 2014 đến nay.

(Nguồn: Ancientorigins)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại