Hành động bất ngờ của cô gái trong vụ đánh ghen ở Vĩnh Long

Đình Đình |

Liên quan đến vụ đánh ghen gây xôn xao tại thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long), ngày 26-10, cơ quan điều tra cho biết, nạn nhân trong vụ việc từ chối giám định thương tích và không yêu cầu xử lý hình sự.

Theo nội dung vụ việc, gần đây cuộc sống vợ chồng chị Nguyễn Hồng Tiểu M (30 tuổi) và anh Lê Anh Tr (30 tuổi, cùng ngụ tỉnh Hậu Giang) thường xảy ra mâu thuẫn. Chi M nghi ngờ chồng có nhân tình bên ngoài.

Sáng 11-10, chị M cùng cha ruột là Nguyễn Văn Ti (62 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) ghé vào quán ăn sáng tại phường Cái Vồn (thị xã Bình Minh) thì tình cờ gặp T (27 tuổi) đi cùng với anh Tr.

Do ghen tuông, chị M lao tới đánh T. Cô gái chống trả quyết liệt. Lúc này, ông Ti cũng giúp sức cho con gái cầm lưỡi lam rạch nhiều nhát vào mặt chị T.

Người dân can ngăn và đưa T đến bệnh viện cấp cứu. Chị M và cha ruột được đưa về cơ quan công an lấy lời khai và lập hồ sơ xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

Chị M tường trình, khoảng 10 năm trước, anh Tr từ Hậu Giang sang Tiền Giang làm thuê và quen biết chị. Qua thời gian, hai người đi đến kết hôn và có với nhau 2 mặt con.

Hàng ngày, anh Tr sửa máy và làm thợ sắt nuôi gia đình. Hơn nửa năm trước, anh Tr lên TP Vị Thanh (Hậu Giang) làm thuê và quen biết với T.

Khoảng thời gian này, chị M phát hiện chồng có nhiều biểu hiện lạ, thường xuyên có cuộc gọi, tin nhắn lúc nửa đêm.

Nghi chồng có nhân tình, vợ chồng chị M thường xuyên cự cãi. Anh Tr cũng thường xuyên vắng nhà, có khi bỏ đi cả nửa tháng.

Có lần, chị M đọc được tin nhắn của T và hẹn cô gái này gặp mặt. Hai người từng xảy ra xô xát. Chị M nhiều lần về khuyên chồng lo cho gia đình nhưng anh Tr vẫn dứt áo ra đi.

Cha ruột của Tr đã gặp mặt T khuyên nhủ, vì Tr là trai đã có vợ và hoàn cảnh cũng khó khăn. Khi đó, T có hứa giữa mình và anh Tr không có quan hệ gì. Sau đó, anh Tr vẫn bỏ đi thi thoảng mới ghé về nhà.

Sáng 11-10, chị M gọi cho cha ruột ở Tiền Giang biết sự việc. Qua dò hỏi, chị M biết chồng đang sống cùng T tại thị xã Bình Minh nên mang theo hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn với mục đích đến địa phương nơi T đang tạm trú trình báo.

Trong lúc chị M và cha ruột vào ăn sáng thì gặp chồng và T bước vào quán nên xảy ra vụ đánh ghen.

Cũng theo lời chị M, sau khi xảy ra sự việc, chị có gởi cho chồng 7 triệu đồng lo thuốc thang cho nhân tình. Sau sự việc, anh Tr lúc ở nhà, lúc ở bệnh viện chăm sóc cho T.

"Sau khi xuất viện, chị T đã đến cơ quan công an làm việc và từ chối giám định thương tích cũng như không yêu cầu xử lý hình sự đối với cha con chị M.

Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục mời làm việc những người liên quan để làm rõ và có hướng xử lý theo đúng quy định pháp luật", một cán bộ điều tra cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại