Luật Trung Quốc quy định thế nào về tội hiếp dâm trẻ em?

Thủy Thu |

Tội hiếp dâm trẻ em được coi là hành vi phạm tội nghiêm trọng ở Trung Quốc và thường sẽ bị xem xét, xử lý rất nghiêm khắc.

Mới đây, ngày 8/10, truyền thông Trung Quốc đưa tin cảnh sát Giang Tô, Trung Quốc đang tiến hành điều tra một người đàn ông họ Lưu (35 tuổi) và mẹ ông này khi họ đưa một thai phụ mang bầu 3 tháng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. 

Cụ thể, tại bệnh viện Từ Châu, họ Lưu khai nhận vợ mình đã 20 tuổi nhưng qua kiểm tra, bác sỹ phát hiện thai phụ này thực chất chưa đến 20 tuổi nên đã dẫn đến nghi ngờ và gọi điện báo cảnh sát.

Ngay sau đó, Lưu và mẹ bị đưa đi phục vụ công tác điều tra. Bé gái mang bầu được xác định không có giấy tờ tùy thân, không nói được tiếng Trung Quốc và khai nhận là người Việt Nam bị bắt cóc.

Tại Trung Quốc, các tội danh liên quan đến tấn công tình dục, hiếp dâm trẻ vị thành niên thường bị xem xét, xử lý khá nặng.

Đặc biệt, theo Luật Hình sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, các điều luật được áp dụng phù hợp trong tất cả các vụ án hiếp dâm bất kể nạn nhân là công dân Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Macao, Đài Loan, người nước ngoài, người không có quốc tịch hay nạn nhân mắc bệnh tâm lý.

Thế nào là tội hiếp dâm?

Theo Điều 236 Luật Hình sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa quy định, tội hiếp dâm là hành vi dùng bạo lực, đe dọa hoặc dùng các thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ.

Thứ nhất, chủ thể tội hiếp dâm là đối tượng đủ 14 tuổi trở nên, có năng lực trách nhiệm hình sự.

Thứ hai, đối tượng có mục đích, hành vi phát sinh quan hệ với nạn nhân.

Thứ ba, đối tượng có hành vi giao cấu trái với ý muốn của nạn nhân, cụ thể dùng hành vi dùng bạo lực, đe dọa hoặc dùng các thủ đoạn khác, khiến nạn nhân không thể phản kháng, không dám phản kháng, không còn ý thức phản kháng hoặc lợi dụng nạn nhân trong trạng thái không biết, không có cách phản kháng.

Nạn nhân của tội hiếp dâm theo Luật Hình sự Trung Quốc chỉ áp dụng đối với nạn nhân là nữ giới và không áp dụng với nạn nhân là nam giới.

Đối tượng phạm tội sẽ được xử lý như thế nào?

Theo Khoản 1, Điều 236 Luật Hình sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa quy định, đối tượng có hành vi dùng bạo lực, đe dọa hoặc dùng các thủ đoạn khác, cấu thành tội hiếp dâm sẽ bị kết án trên 3 năm đến dưới 10 năm tù.

Theo Khoản 2, Điều 236 Luật Hình sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa quy định, cưỡng hiếp trẻ em chưa đủ 14 tuổi, xử phạt nặng;

Theo khoản 3, Điều 236 Luật Hình sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa quy định, đối tượng thuộc một trong những trường hợp dưới đây sẽ bị kết án từ 10 năm tù trở lên, chung thân hoặc tử hình:

- Cưỡng hiếp phụ nữ, trẻ em có tình tiết nghiêm trọng;

- Cưỡng hiếp nhiều phụ nữ, trẻ em;

- Cưỡng hiếp phụ nữ ở nơi công cộng, trước mặt nhiều người;

- Từ hai người trở lên thực hiện hành vi cưỡng hiếp;

- Khiến nạn nhân bị trọng thương, tử vong hoặc tạo thành hậu quả nghiêm trọng;

Ngoài ra, văn bản bổ sung giải đáp Về vấn đề đối tượng không biết nạn nhân chưa đủ 14 tuổi, hai bên tự nguyện phát sinh quan hệ thì có hay không cấu thành tội hiếp dâm của Toàn án nhân dân tối cao Trung Quốc bắt đầu thực thi từ ngày 24/1/2003 quy định:

- Đối tượng không biết nạn nhân chưa đủ 14 tuổi, hai bên tự nguyện phát sinh quan hệ, không gây ra hậu quả nghiêm trọng, xuất hiện tình tiết giảm nhẹ sẽ không cấu thành tội danh.

- Đối tượng biết rõ nạn nhân chưa đủ 14 tuổi và phát sinh quan hệ, bất luận nạn nhân có hay không tự nguyện đều dựa theo quy định của Khoản 2, Điều 236 Luật hình sự, xem xét và kết án với tội hiếp dâm.

Với trường hợp của họ Lưu, ông này có thể sẽ bị cáo buộc tội danh hiếp dâm với tình tiết nghiêm trọng và tạo thành hậu quả nghiêm trọng nên sẽ bị kết án từ 10 năm tù trở lên, chung thân hoặc tử hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại