Thiếu tướng Trung Quốc: Singapore phải trả giá!

Hải Võ |

Truyền thông, quân đội và giới chức sắc Trung Quốc dường như có thói quen "chĩa mũi dùi" vào bất kỳ quan điểm nào trái chiều hay chỉ trích họ trong vấn đề biển Đông.

Thiếu tướng, Giáo sư Đại học quốc phòng Trung Quốc Kim Nhất Nam chỉ trích Singapore là "tích cực thúc đẩy quốc tế hòa vấn đề biển Đông", "đứng về phía Mỹ", "làm quân sư cho Mỹ"...

Kim Nhất Nam là thành viên đoàn đại biểu Trung Quốc tham dự Đối thoại Shangri-La tổ chức ở Singapore vào năm ngoái và năm nay.

Ông Kim tiết lộ, tại Shangri-La 2015, ông John Chipman - tổng giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS, đơn vị tổ chức Đối thoại Shangri-La) - đã có bài phát biểu kéo dài nửa tiếng đồng hồ "toàn bộ nói về vấn đề biển Đông".

Theo ông Kim, tiếp nối Chipman là Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu 1 tiếng đồng hồ và ông Lý cũng "toàn bộ nói về vấn đề biển Đông".

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh trung ương Trung Quốc (CNR), Kim Nhất Nam bình luận về Singapore là "tâm địa Tư Mã Chiêu, người qua đường ai ai cũng biết", để chỉ trích "âm mưu" của Singapore liên quan đến vấn đề biển Đông "hết sức rõ ràng".

"Singapore chủ động thúc đẩy quốc tế hóa vấn đề biển Đông nhằm mục đích gì? Người Mỹ ngày nay xem Singapore là 'cái neo thứ ba' của Mỹ tại châu Á. Đó chính là địa điểm 'thả neo' hải quân Mỹ... Đây hoàn toàn là quan hệ đồng minh quân sự," Kim nói.

"Chúng ta phải hành động để buộc Singapore trả giá cho những hành động làm tổn hại lợi ích của Trung Quốc," ông này đe dọa.

Thiếu tướng Trung Quốc: Singapore phải trả giá! - Ảnh 1.

Tướng Kim Nhất Nam. (Ảnh: CFP)

Viên tướng "diều hâu" tin rằng Singapore hy vọng Mỹ đối đầu kịch liệt với Trung Quốc, qua đó thể hiện được vai trò của nước này ở châu Á.

"Đòn phản kích của Trung Quốc đối với Singapore là tất yếu, không chỉ dừng lại ở phản ứng về dư luận," Kim Nhất Nam cảnh báo, đồng thời kêu gọi chính phủ Trung Quốc nhanh chóng tiến hành các biện pháp trừng phạt để trả đũa.

Quan hệ giữa Bắc Kinh và Singapore đã xấu đi trông thấy kể từ hôm 26/9, khi Đại sứ Singapore tại Trung Quốc La Gia Lương viết thư công khai chỉ trích tờ Thời báo Hoàn Cầu ngày 21/9 đăng tải bài viết nói Singapore "bất chấp phản đối để đề cập vụ kiện biển Đông" ở Hội nghị thượng đỉnh phong trào không liên kết (NAM) tại Venezuela ngày 17, 18/9.

Bộ ngoại giao Trung Quốc ngày 27 lập tức vào cuộc gián tiếp bênh vực tờ báo "con cưng" của nước này. Người phát ngôn Cảnh Sảng ám chỉ Singapore là "quốc gia cá biệt" cố chấp yêu cầu đưa nội dung liên quan đến biển Đông vào văn kiện của hội nghị NAM.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại