Bãi chôn lấp rác Đa Phước là thủ phạm gây hôi thối khu Nam Sài Gòn

Trường Nguyên |

Ông Võ Văn Hoan - Chánh văn phòng UBND khẳng định mùi hôi tại khu Nam Sài Gòn xuất phát từ bãi chôn lấp rác Đa Phước.

Trao đổi với báo chí trong buổi họp báo thường kỳ UBND TP.HCM, ông Võ Văn Hoan - Chánh văn phòng UBND khẳng định mùi hôi thối tấn công người dân các quận 7, 8 và huyện Nhà Bè, Bình Chánh xuất phát từ bãi chôn lấp - tiếp nhận rác và hồ nước rỉ rác trong khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước.

"Đúng là có mùi hôi và người dân cho biết là thỉnh thoảng 1-2 ngày bốc lên một lần và tùy theo hướng gió, không phải diễn ra liên tục mà theo thời điểm nhất định. Người dân và đoàn khảo sát khẳng định mùi đó là mùi rác", ông Hoan nói.

Qua kiểm tra trong khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Đa Phước, đoàn kiểm tra nhận định mùi phát tán ra ngoài chính là từ khu vực ô chôn lấp - tiếp nhận, nước rỉ rác của khu xử lý chất thải Đa Phước. Theo ông Hoan, khu vực này rộng cả trăm ha, cao hơn 25 m và có thể đạt độ cao kỹ thuật 40 m.

Ông Hoan cho biết, khu xử lý bùn thải và bùn cầu trong bãi rác Đa Phước cũng có phát tán mùi hôi nhưng ít hơn bãi chôn lấp vì hoạt động khá khép kín. Phía nhà đầu tư đã có những giải pháp khắc phục nên hiện nay tình hình giảm so với thời gian trước.

TP HCM tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư tác động đến bộ ngành trung ương đẩy nhanh khu xử lý chất thải rắn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ở tỉnh Long An.

"Trong điều kiện Long An có gặp khó khăn thì TP sẽ cùng tỉnh này kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành hỗ trợ. Chỉ còn 5-7 năm nữa thì Đa Phước sẽ đầy, chúng ta không biết đi đâu nên phải làm nhanh việc này", Chánh văn phòng UBND TP chia sẻ.

Ông Hoan khẳng định, các quận trung tâm, các khi đô thị mới và các khu dân cư hiện đại phải thực hiện phân loại rác tại nguồn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại