Mặt trời sẽ mang Ngày tận thế đến Trái đất sớm hơn bạn nghĩ

Lưu An |

Nếu như Trái Đất có thể chống cự lại những cuộc tấn công của người ngoài hành tinh hay né tránh được những trận dội bom hạt nhân hủy diệt thì chưa chắc Trái Đất có thể chống lại sự hủy diệt của Mặt Trời.

Có rất nhiều cách để Trái Đất bị hủy diệt như lao vào một hành tinh khác, bị một hố đen khổng lồ nuốt chửng hay bị các tiểu hành tinh xung quanh tấn công. 

Và cũng có rất nhiều kịch bản dự đoán ngày tận thế của Trái Đất đang đến gần, nhưng chưa ai có thể kiểm chứng được kịch bản nào sẽ diễn ra.

Chia sẻ trên tạp chí Business Insider, một nhóm các nhà khoa học đang làm video về những gì sẽ xảy ra với Trái Đất khi Mặt Trời đang ngày càng nóng lên, cho biết quá trình này sẽ không diễn ra “đẹp đẽ và thơ mộng” như chúng ta vẫn tưởng.

Jillian Scudder, nhà thiên văn học đến từ trường đại học Sussex (Anh) cho biết, ngày tàn của Trái Đất sẽ đến sớm hơn dự tính.

Trái Đất đang chảy máu

Mặt trời duy trì sự tồn tại bằng cách đốt cháy các nguyên tử hydro và heli trong lõi. Thực tế, Mặt trời đốt cháy hơn 600 triệu tấn hydro mỗi giây. Và khi lõi Mặt trời bão hòa heli, nó co lại khiến phản ứng tổng hợp hạt nhân tăng lên. 

Điều này đồng nghĩa với việc Mặt trời tỏa ra nhiều năng lượng hơn. Cứ sau chu kỳ 1 tỉ năm đốt cháy hydro, Mặt Trời lại sáng hơn 10%. Điều đáng nói là 10% tưởng chừng ít ỏi ấy lại có thể là thảm họa đối với Trái Đất.

"Chúng ta vẫn chưa thể dự đoán chính xác về điều gì sẽ xảy ra với Trái đất khi Mặt trời nóng hơn trong hàng tỷ năm tới. Nhưng có một điều chắc chắn là khi Mặt trời nóng lên sẽ khiến nước bốc hơi khỏi bề mặt và được giữ lại trong bầu khí quyển. 

Lớp hơi nước trong bầu khí quyển lúc này sẽ đóng vai trò như khí nhà kính, tiếp tục đẩy nhanh quá trình bốc hơi" - ông Scudder phân tích.

Trước khi Mặt trời đốt cháy hết hydro, những tia sáng năng lượng sẽ tập trung về bầu khí quyển của Trái đất. Khi đó, chúng sẽ tách rời các phân tử và nước sẽ chuyển hóa dưới dạng hydro và oxy. Cuối cùng, Trái đất sẽ khô cằn.

Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó. Với mức tăng 10%/ tỷ năm, trong 3,5 tỷ năm nữa, mặt trời sẽ sáng hơn khoảng 40%. 

Điều này sẽ khiến băng ở hai cực tan chảy, nước tại các đại dương trên Trái đất sẽ bốc hơi và độ ẩm trong không khí gần như không còn. Khi ấy, hành tinh từng nhộn nhịp sự sống của chúng ta sẽ trở nên cực kỳ nóng và khô cằn như sao Kim.

Ngày tận thế đang đến gần?

Mọi thứ tốt đẹp rồi cũng đi tới hồi kết, cuốn sách nào cũng có chương cuối, chiếc bánh pizza dù ngon đến đâu cũng phải cắn miếng cuối cùng và con người ai cũng phải chết. Một ngày nào đó, khoảng 4-5 tỷ năm nữa, Mặt trời sẽ dùng hết lớp hydro và bắt đầu đốt cháy lớp heli thay thế.

"Khi hydro cạn kiệt trong lõi của Mặt trời, ngôi sao này sẽ không còn như trước đây và trở thành quả cầu khổng lồ màu đỏ. Khi đó, Mặt trời sẽ mất khoảng 1 tỷ năm để mở rộng và đốt cháy heli trong lõi của nó" - nhà thiên văn học đến từ đại học Sussex cho biết.

Mặt trời sẽ mang Ngày tận thế đến Trái đất sớm hơn bạn nghĩ - Ảnh 1.

Khi Mặt trời chiếu rọi qua lớp bên ngoài của nó, khối lượng lớp này sẽ giảm đồng thời lực hút tới các hành tinh khác cũng giảm theo. Vì vậy, các hành tinh quay quanh mặt trời sẽ trôi ra xa hơn.

Đến khi Mặt trời trở thành một ngôi sao đỏ rực, lõi của nó sẽ nóng cực độ và dày đặc trong khi lớp bên ngoài mở rộng. Bầu khí quyển bên ngoài của nó sẽ trải tới quỹ đạo của sao Hỏa, 'nuốt chửng' sao Thủy và sao Kim.

Mặt trời sẽ mang Ngày tận thế đến Trái đất sớm hơn bạn nghĩ - Ảnh 2.

Trái đất khi đó có hai lựa chọn - hoặc là trốn thoát khỏi sự mở rộng của Mặt trời hoặc là bị Mặt trời hủy diệt. Nhưng ngay cả khi hành tinh của chúng ta thoát khỏi tầm mở rộng của Mặt trời, nhiệt độ cực cao của nó cũng khiến Trái đất trở thành một hành tinh chết.

Trong cả 2 trường hợp, hành tinh của chúng ta đều rất gần với bề mặt của quả cầu lửa và điều này không hề có lợi cho sự sống của con người” – ông Scudder nhấn mạnh.

Dù kịch bản nào xảy ra thì có lẽ ngày tận thế của Trái đất cũng sẽ đến sớm hơn chúng ta tưởng. Nhưng ai mà biết được, có thể kịch bản thứ ba là người ngoài hành tinh sẽ tấn công Trái đất thì sao?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại