Tên lửa Topol kiểu mới bắn trúng mục tiêu cách 800 km

Đông Phong |

Tên lửa đạn đạo liên lục địa mới được phóng thành công tại sân bay vũ trụ Plesetsk đã tấn công chính xác vào mục tiêu ở bãi thử Kura, Kamchatka.

Ngày 10/9, Press TV dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố vừa thực hiện thành công vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Topol với đầu đạn tấn công kiểu mới. Vụ phóng thử được thực hiện tại sân bay vũ trụ Plesetsk chiều tối hôm 9/9.

Kết quả vụ phóng thử được ghi nhận là thành công khi đầu đạn của tên lửa Topol tấn công chính xác vào mục tiêu định trước tại bãi thử Kura, Kamchatka - 800 km về phía Bắc Thủ đô Moscow dưới sự thực hiện của Quân đội tên lửa chiến lược Nga (RVSN).

 Tên lửa Topol kiểu mới bắn trúng mục tiêu cách 800 km  - Ảnh 1.

Tên lửa Topol được phóng thử nghiệm thành công ngày 9/9. Ảnh: Sputnik

ICBM Topol là một trong những thành phần chính trong bộ ba hạt nhân của Nga. Đạn tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn có kết cấu 3 tầng này bắt đầu phục vụ trong biên chế Quân đội Nga từ năm 1985.

Với trọng lượng 47,2 tấn, mang theo đầu đạn đơn nặng tới 1 tấn (thường là đầu đạn 15ZH58 với sức công phá 550 Kiloton), tầm bắn lên tới 11.000 km.

Tên lửa này được Nga phát triển như tên lửa mang một đầu đạn hạt nhân duy nhất với sức công phá lên tới 550 kiloton và độ chính xác trong vòng bán kính 200 m.

Hiện tại, lực lượng Tên lửa chiến lược Nga còn khoảng 72 ICBM Topol và chúng sẽ được thay thế bằng ICBM Yars.

So với các loại tên lửa mà Nga đã nghiên cứu trước đây, RS-12M Topol có những tính năng hiện đại hơn như thời gian tác chiến ngắn, độ chính xác cao và có thể bảo quản, sử dụng trong thời gian dài. Các tên lửa Topol sẽ đóng vai trò chủ chốt trong lực lượng răn đe hạt nhân của Nga.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết, mục đích chính của vụ phóng thử là thử nghiệm thế hệ đầu đạn hạt nhân kiểu mới ТТХ được thiết kế có thể xuyên thủng mọi lá chắn tên lửa của đối phương.

Theo đánh giá của giới chuyên gia quân sự, trên thế giới hiện chưa có phương tiện phòng thủ tên lửa nào tỏ ra hữu hiệu với các dòng đầu đạn có khả năng tự cơ động quỹ đạo do đặc điểm bay cực kỳ khó phán đoán của nó.

Các đầu đạn thông thường sau khi được tên lửa đẩy đưa lên khí quyển Trái đất sẽ căn cứ vào hệ thống dẫn đường quán tính để tính toán đường bay đạn đạo tới mục tiêu. Hệ thống phòng thủ tên lửa có thể tính toán được mục tiêu tấn công của đầu đạn là phóng tên lửa đánh chặn.

Trong khi đó, thế hệ đầu đạn KSP sau khi khi rời tên lửa đẩy sẽ tự cơ động quỹ đạo như một phương tiện lượn siêu thanh với tốc độ vũ trụ cấp 1. Đối với phương tiện bay như vậy, việc phát hiện ra nó rất khó khăn nên việc đánh chặn gần như không thể.

Bộ Quốc phòng Nga dự kiến sẽ trang bị thế hệ đầu đạn có khả năng tự cơ động quỹ đạo thế hệ mới trên dòng ICBM Sarmat thế hệ mới. Tuy nhiên, không rõ đó có phải là đầu đạn được sử dụng trong vụ phóng thử tên lửa Topol hay không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại