Đã bắt thành công 3 phạm nhân phá khoá vượt ngục ở Nghệ An

Gia Hưng |

Sau 3 ngày phá khoá buồng giam rồi bỏ trốn, tất cả các đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ khi đã vượt biên sang Lào nhằm trốn chạy.

Chiều 15/8, tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện phía lực lượng chức năng đã phối hợp bắt giữ thành công 3 phạm nhân phá khoá, trốn khỏi trại giam Nghi Kim (TP. Vinh) trước đó vào tối 11/8.

Danh tính các đối tượng bị bắt giữ gồm: Cao Xuân Thuận (SN 1978, trú tại xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu); Trần Anh Tài (SN 1979, trú tại Khối 9 phường Trường Thi, TP Vinh) và Lương Văn Kiều (SN 1991, trú tại bản Cù, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn).

Theo đó, sau khi nhận được lệnh truy bắt 3 trong số 4 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm đã phối hợp với lực lượng chức năng, Công an huyện Kỳ Sơn để truy bắt các đối tượng này.

Đã bắt thành công 3 phạm nhân phá khoá vượt ngục ở Nghệ An - Ảnh 1.

Trại giam Nghi Kim nơi xảy ra sự việc.

Khoảng gần 4h sáng 14/8, tại khu vực rừng thuộc bản Noọng Hét (tỉnh Xiêng Khoảng, Lào), lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công cả 3 đối tượng trên.

Khi bị bắt, cả 3 đối tượng đang đi cùng nhau, chuẩn bị vượt biên và không chống trả. Ngay sau khi bắt giữ, cả 3 đối tượng đã được di lý về Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An.

Trước đó như đã đưa tin, vào khoảng 20h tối 11/8, 4 phạm nhân đang được giam giữ cùng 1 buồng tại trại giam Nghi Kim (TP. Vinh) đã bất ngờ bẻ khoá và bỏ trốn ra ngoài.

Biết cảnh sát truy lùng, 1 trong số 4 đối tượng trên đã quay trở lại đầu thú.

Trong các đối tượng trên, Trần Anh Tài mang án làm giả giấy tờ, con dấu. Lương Văn Kiều và Cao Xuân Thuận cùng mang án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và một phạm nhân khác trở lại đầu thú mang án trộm cắp tài sản.

Cùng thời điểm bắt giữ 3 đối tượng trốn trại này, Công an huyện Kỳ Sơn còn bắt giữ thêm đối tượng Kha Văn Toán (SN 1977, trú tại bản Cánh, xã Cà Tạ, Kỳ Sơn), bị truy nã về tội trộm cắp tài sản. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ trên người Toán 4,5gram heroin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại