Lãnh đạo SV biểu tình Hồng Kông có thể bị án tù

Anh Thư |

Ba nhà lãnh đạo "Cách mạng Dù" của Hồng Kông ngày hôm nay 15-8 có thể đối mặt với án tù vì các cuộc biểu tình lớn diễn ra năm 2014 trong khi lo ngại về việc Bắc Kinh đang siết chặt sự kiểm soát tại đặc khu hành chính này ngày càng gia tăng.

Tổ chức Ân xá thế giới vừa lên án sự kết tội hồi tháng trước của tòa án tối cao dành cho 3 lãnh đạo của phong trào ủng hộ dân chủ trên, mô tả sự buộc tội như một thủ đoạn đe dọa và cảnh báo đến các nhà hoạt động trẻ tuổi này.

AFP cho biết cả 3 lãnh đạo, bao gồm lãnh đạo Hoàng Chi Phong. có thể bị bỏ tù đến 2 năm khi họ xuất hiện để nghe tuyên án tại một tòa án của đặc khu vào sáng hôm nay.

Ngày 26-9-2014 các lãnh đạo trên đã bị kết án vì vai trò của họ trong một cuộc biểu tình nhỏ mà trong đó sinh viên đã leo qua hàng rào để vào bên trong khu phức hợp Civic Square của chính phủ.

Sau khi họ bị bắt, nhiều người biểu tình đã tụ tập và các cuộc biểu tình bùng nổ hôm 28-9-2014 khi cảnh sát bắn hơi cay vào đám đông biểu tình. Người biểu tình đã sử dụng những chiếc dù để bảo vệ họ khỏi hơi cay của cảnh sát và phong trào biểu tình ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông mang tên chiếc dù.

Hồi tháng 7 Hoàng Chi Phong (19 tuổi) và Alex Chow (25 tuổi) bị kết án vì tham gia vào một hội đồng trái phép tại cuộc biểu tình Civic Square trong khi lãnh đạo Nathan Law (23 tuổi) bị buộc tội kích động người khác tham gia vào cuộc biểu tình.

Cả ba hiện đang tại ngoại. Hoàng Chi Phong đã luôn nói rằng các cáo buộc khác nhau chống lại ông và những người khác là một cuộc đàn áp chính trị.

Ngày càng có nhiều nhà hoạt động trẻ kêu gọi Hồng Kông thoát hoàn toàn khỏi sự ràng buộc của Bắc Kinh. Hoàng Chi Phong và Nathan Law gần đây đã thành lập một đảng chính trị mới Demosisto để vận động cho quyền tự quyết của thành phố này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại