Ghen với "vợ hờ", chém 2 người trọng thương

Nguyễn Hào |

Thấy nhiều người đàn ông đang ăn nhậu trong nhà của “vợ hờ”, Cường nổi cơn ghen cầm dao chém 2 người trọng thương.

TAND huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đức Cường (SN 1974; trú tại Tổ dân phố 5, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng truy tố, Lê Đức Cường có mối quan hệ như vợ chồng với bà Phạm Thị Lan (SN 1974, trú tại thôn 10/3, xã EaBông, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk).

Trong quá trình sinh sống, giữa Cường và bà Lan nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Ngày 28/2/2016, khi làm rẫy về và nhậu ở thị trấn Buôn Trấp, Cường điều khiển xe máy đến nhà bà Lan.

Lúc này trong nhà bà Lan có ông Trương Tấn Hồng, Nguyễn Văn Ánh, bà Võ Thị Ánh Hồng, bà Nguyễn Thị Bích, vợ chồng ông Lê Hữu Hoàng và bà Nguyễn Thị Phước đang ăn nhậu.

Cường dựng xe ngoài sân, thấy trong nhà có nhiều người đàn ông đang nhậu với bà Lan thì Cường nổi cơn ghen,

Cường lấy con dao rựa dài 66cm, cán dao bằng tre dài 36cm, lưỡi dao bằng sắt dài 30cm ở trên xe, chạy vào nhà vung dao chém trúng vào mặt ông Nguyễn Văn Ánh, vào tay của ông Lê Hữu Hoàng gây thương tích.

Theo kết quả giám định pháp y, ông Nguyễn Văn Ánh bị thương tích tỉ lệ 35% sức khỏe trong thời gian 06 tháng; ông Lê Hữu Hoàng thương tích 30% sức khỏe trong thời gian 06 tháng.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi.

Xét trên những chứng cứ tại hồ sơ, lời khai của nhân chứng, bị hại, bị cáo tại Tòa, HĐXX đã tuyên phạt Lê Đức Cường 8 năm tù giam theo điểm a, c, i, khoản 1; khoản 3 Điều 104; các điểm b, p, khoản 1 Điều 46 BLHS.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại