Chỉ một HCV, Việt Nam đứng bao nhiêu chung cuộc tại Olympic 2016?

Đoàn Dự |

Mọi hy vọng đoạt thêm huy chương của thể thao Việt Nam cứ dần chấm dứt. Ánh Viên cũng đã rời sân chơi và nếu chỉ có một HCV, chúng ta sẽ xếp hạng bao nhiêu chung cuộc?

Tại kì Olympic 2000, Trần Hiếu Ngân giúp Việt Nam có HCB Olympic đầu tiên ở nội dung Taekwondo dưới 57 kg. Nhờ huy chương đó, chúng ta đã đứng ở vị trí 64 chung cuộc. Cùng Việt Nam còn 3 quốc gia khác có 1 HCB là Ireland, Uruguay và Sri Lanka.

Bốn năm sau đó, chúng ta không có huy chương nào. Đến năm 2008, Hoàng Anh Tuấn mang về HCB thứ 2 ở môn cử tạ, và chúng ta đứng 70 chung cuộc.

Có một điểm đáng chú ý là năm 2000, những quốc gia chỉ có một HCV đứng thứ 50, năm 2004 là 54, năm 2008 là 52, năm 2012 ở vị trí 50.

Như vậy, năm nay, 2016, nhiều khả năng nhờ Hoàng Xuân Vinh, chúng ta cũng sẽ được xếp hạng trong khoảng từ 50 – 54 và đấy là điều đã quá đáng mừng!

Ở hai vị trí đầu tiên, với việc Nga bị loại không ít VĐV vì doping, thì cuộc chiến gần như sẽ chỉ là của Mỹ và Trung Quốc. Sau ngày đầu trượt nhiều vàng, hiện tại Trung Quốc đã có 3 danh hiệu cao nhất, ngang bằng Australia, Italia và Mỹ.

Mỹ đang đứng đầu với 3 vàng, 5 bạc và 4 đồng. Trung Quốc đứng thứ 3 với 3 vàng, 2 bạc và 3 đồng. Việt Nam hiện đang đứng thứ 13 cùng Hà Lan. Số nước có 1 HCV hiện là 11.

Thái Lan hiện đứng thứ 11, với 1 vàng và 1 đồng.

Hoàng Xuân Vinh vẫn còn 1 nội dung thi đấu 50m súng ngắn nam. Nội dung này anh đã đứng thứ 4 tại Olympic 2012 nên cơ hội đoạt thêm huy chương vẫn còn cho TTVN.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại