Các VĐV Nga bị cấm tham dự Paralympic 2016

Trọng Phú |

Trước những cáo buộc doping, BTC Paralympic đã ra quyết định cấm các VĐV Nga tham dự đấu trường này.

Paralympic là đại hội thể thao người khuyết tật diễn ra ngay sau Olympic tại Brazil. Mới đây, Ủy ban Paralympic (IPC) quốc tế đã ra quyết định cấm VĐV Nga tham dự vì những dính líu đến doping.

Chủ tịch IPC Philip Craven tuyên bố: “Hệ thống phòng chống doping ở Nga đã sụp đổ. Không có gì đảm bảo là các VĐV Nga không dính líu đến doping.

Ủy ban Paralympic của Nga không thể đảm bảo rằng các VĐV của họ trong sạch, vì thế chúng tôi quyết định cấm họ tham dự kì đại hội này”.

Để đáp trả, Bộ trưởng Bộ Thể thao Nga, ông Vitaly Mutko đã tuyên bố với hãng tin Tass rằng ông sẽ kháng cáo và nộp đơn kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao ở Lausanne, Thụy Sỹ. Ông Vitaly Mutko cũng khẳng định những cáo buộc của IPC là “vu khống và không có căn cứ thuyết phục”.

Thế vận hội dành cho người khuyết tật sẽ bắt đầu khởi tranh vào ngày 7/9 tại Rio de Jainero, Brazil./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại