Di dời hơn 60 tấn rác có chữ Trung Quốc đổ trộm gần nguồn nước

Ngọc Tú |

Sau khi phát hiện đống rác thải có chữ Trung Quốc được đổ trộm trong rừng, chính quyền địa phương đã vào cuộc và cho biết sẽ di dời toàn bộ số rác trên để xử lý an toàn.

Trưa nay (16/7), ông Trần Anh Đàn - Chủ tịch UBND phường Kỳ Trinh (TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, hiện phía phường đang bàn phương án để sắp tới cho di dời và xử lý toàn bộ số rác có chữ Trung Quốc được đổ trộm trong rừng trên địa bàn phường này.

Nhiều ngày trước đó, người dân trên địa bàn phường Kỳ Trinh thông báo với chính quyền về việc đã phát hiện một lượng lớn rác thải sinh hoạt gồm giày dép, quần áo, bao bì... được dổ trộm trong rừng dự án 327.

Người dân phản ánh, đống rác này đã được đổ trộm tại khu rừng này khoảng gần 2 năm trước. Tuy nhiên, hầu hết các xe chở rác vào ban đêm nên họ không hay biết. Chỉ đến vào sáng hôm sau họ đã thấy những đống rác lớn xuất hiện.

Bên trong những đống rác thải này có nhiều chai, lọ, giấy tờ, bao bì, quần áo, dày dép... đều có chữ Trung Quốc. Người dân nghi ngờ đây là rác thải từ dự án Formosa Hà Tĩnh đã được đổ trộm vào rừng.

Điều đáng nói, những đống rác này rất nhiều, hiện đang phân huỷ nhưng lại nằm trong rừng ở ngay đầu nguồn nước.

Vào cuộc kiểm tra, cơ quan chức năng xác định số rác nói trên có tổng trọng lượng khoảng 60-70 tấn. Ngay sau khi báo cáo lên cấp trên, phường Kỳ Trinh đã được giao việc di dời, xử lý số rác nói trên.

"Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh đã họp và giao Uỷ ban phường Kỳ Trinh hợp đồng với công ty môi trường để cất bốc, vận chuyển số rác đã được đổ trộm trong rừng này để đưa đi xử lý.

Do hôm nay cuối tuần nên dự kiến vào đầu tuần tới sẽ tiến hành di dời và xử lý số rác trên", ông Đàn nói và cho biết, hiện chưa xác định được cá nhân hay tổ chức nào đã đổ số rác nói trên.

Người dân địa phương cho biết, dù đây chỉ là rác thải sinh hoạt nhưng việc đổ rác không đúng nơi quy định, nằm trong rừng gần nguồn nước đã khiến người dân lo ngại về vấn đề an toàn môi trường và nguồn nước.

Dự kiến vào đầu tuần tới, UBND phường Kỳ Trinh sẽ hợp đồng với một công ty về môi trường để vào rừng cất bốc toàn bộ số rác nói trên đưa đi xử lý an toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại