Cách gây án trong vụ khủng bố ở Pháp từng xảy ra 2 năm trước

Ngọc Minh |

Nước Pháp cách đây 2 năm cũng từng liên tiếp chứng kiến 2 vụ ô tô chủ đích lao nhanh, đâm vào người đi đường - như những gì xảy ra trong thảm kịch tại Nice, Pháp ngày 14/7.

Trong vụ đầu tiên, một tài xế lái xe tải đã hét lên "Allahu Akbar" (tạm dịch: Chúa trời vĩ đại nhất) khi điều khiển chiếc xe ô tô đâm vào những người đi đường tại thành phố Dijon, khiến 13 người thiệt mạng vào tháng 12/2014.

Ban đầu, hành động của nghi phạm 40 tuổi này bị nghi là nhằm tấn công khủng bố. Tuy nhiên, theo xác nhận từ chính phủ Pháp, hắn có lịch sử bệnh tâm thần, đã trải qua 150 lần điều trị trong suốt 13 năm. Hắn không có bất cứ mối liên hệ gì với các nhóm thánh chiến và cũng không có động cơ nào về ý thức hệ.

Vụ việc với kịch bản tương tự đã diễn ra chỉ một ngày sau đó. Người đàn ông lái chiếc xe van màu trắng hiệu Peugeot cố tình đâm vào những người đang đi mua sắm tại một khu chợ Giáng Sinh được tổ chức ngoài trời ở thành phố Nantes, khiến một người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Sau khi gây án, hắn đã dùng dao tự đâm mình nhiều lần.

Các công tố viên điều tra vụ án cho hay, cuốn số tay tìm được trên chiếc xe của nghi phạm cho thấy, hắn có xu hướng "căm ghét xã hội" và từng lo sợ "bị tình báo giết chết". Cảnh sát Pháp cũng xác định, vụ việc tại Nantes không phải vụ tấn công khủng bố và nghi phạm nhiều khả năng gặp vấn đề về tâm thần.

Hắn đã tự tử trong tù năm 2016 trong khi chờ xét xử.

Dù được khẳng định không có liên quan tới những kẻ thánh chiến cực đoan, song 2 vụ việc nói trên đã khiến nước Pháp vô cùng hoang mang, bởi nó diễn ra trong thời điểm các mối đe dọa khủng bố nhằm vào nước này và cả châu Âu tăng cao.

Năm 2014, cả IS và al-Qaeda đều nhiều lần công khai lên tiếng "vẽ đường" cho những kẻ ủng hộ chúng dùng ô tô làm phương tiện thực hiện các vụ tấn công khủng bố.

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho hay, phát ngôn viên của IS Abu Mohammad al-Adnani, trong một tuyên bố tháng 9/2014, đã chỉ đạo những kẻ khủng bố "nếu không tìm được bom tự chế hay đạn dược, hãy nhắm mục tiêu vào người Pháp, người Mỹ và bất cứ đồng minh nào của chúng", và "cán xe qua người chúng".

"Thông điệp" tương tự cũng xuất hiện trong một đoạn video của IS nhằm tuyển mộ những kẻ thánh chiến nói tiếng Pháp: "Nếu không thể tới Syria hay Iraq, thì hãy thể hiện sự trung thành tại nơi các ngươi sống - hãy thề trung thành ở Pháp... Hãy hoạt động bên trong nước Pháp".

"Vũ khí và ô tô đã có ở đó và luôn sẵn sàng có mục tiêu tấn công. Hãy giết chúng, nhổ vào mặt chúng và cán xe của các ngươi qua người chúng".

Tạp chí viết bằng tiếng Anh của tổ chức khủng bố này cũng nhắc tới việc sử dụng xe bán tải làm "cỗ máy xén cỏ cuối cùng". Chúng thản nhiên viết: "Ý tưởng sử dụng xe bản tải làm máy xén cỏ, không phải để xén cỏ, mà để diệt những kẻ thù của Allah".

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã khẳng định thảm kịch Nice "là một vụ tấn công khủng bố". Hiện chưa có nhóm nào chính thức đứng lên nhận trách nhiệm cho vụ khủng bố ở Pháp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại