*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau loạt vụ tấn công khủng bố, thảm sát gần đây trên đất châu Âu, đặc biệt là vụ thảm sát ở Nice (Pháp) khiến 84 người chết, truyền thông phương Tây đa số chỉ mổ xẻ những nguyên nhân bề nổi mà quên nhắc đến những nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Các nguyên nhân này đã được đề cập trong một bài viết trên báo Độc lập của Nga.
Công tố viên Paris Francois Molins cho biết, tay lái xe tải đâm vào đám đông ở Nice trong ngày Quốc khánh Pháp làm chết 84 người thực ra có người giúp lên kế hoạch.
Nhiều thông tin vừa được tìm thấy về Mohamed Lahouaiej-Bouhlel người Tunisia, kẻ đã thực hiện vụ tấn công bằng xe tải tại Nice vào đêm kỷ niệm quốc khánh Pháp 14.7, khiến 84 người thiệt mạng.
Theo hãng tin AFP, trong vụ khủng bố tại Nice, cảnh sát đã phải bắn hơn 20 phát đạn để hạ gục tên tài xế xe tải ngoan cố.
1.400 camera, 120 cảnh sát cùng binh lính không đủ để bảo vệ 30.000 người khi một phương tiện thường ngày trở thành vũ khí.
Từ sáng 16-7 (giờ địa phương), nước Pháp đã bắt đầu ba ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân vụ tấn công bằng xe tải trong đêm Quốc khánh 14-7 ở TP Nice. Giữa trưa 18-7, cả nước dành một phút mặc niệm.
Sân bay Nice ở miền Nam nước Pháp ngày 15/7 đang được sơ tán khẩn cấp sau khi cảnh sát phát hiện một túi đồ vô chủ khả nghi bỏ lại tại Ga số 1.
Cảnh sát cho biết thủ phạm là Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, một công dân Pháp gốc Tunisia. Danh tính của tên này trùng với giấy tờ tùy thân có trên chiếc xe tải "tử thần".
Chuyên gia chống khủng bố Aaron Cohen – cựu thành viên của đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ Israel - nói rằng vụ tấn công ở Nice (Pháp) xảy ra là một thất bại an ninh lớn, lẽ ra đã có thể ngăn chặn được.
Hình ảnh chiếc xe tải lao vào đám đông trong vụ khủng bố ở Pháp, sau đó là đường phố la liệt thi thể các nạn nhân đã được ghi lại.
Thành phố yên bình ở miền đông nam nước Pháp hóa ra lại là nơi mang dấu ấn của các phần tử cực đoan Hồi giáo.
Sau vụ tấn công khủng bố ở Nice, trên mạng xã hội đang lan truyền tấm áp phích ăn mừng được cho là của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).
Tâm điểm