Cuối tháng 7, BV Nhi TƯ sẽ chấm dứt hợp đồng với cty bảo vệ AZ

Hoàng Đan |

Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cam kết sẽ giám sát sát sao hoạt động bảo vệ của Bệnh viện sau sự việc "chặn xe cứu thương".

Sẽ công khai tìm công ty bảo vệ mới

Những ngày qua, việc bảo vệ của Bệnh viện Trung ương "chặn xe cứu thương" chở bệnh nhi xin về nhà đã khiến dư luận rất bức xúc, phẫn nộ.

Liên quan đến sự việc này, trưa qua 11/7, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Y tế có buổi làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương.

PGS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc BV Nhi Trung ương đã báo cáo lại về thông tin liên quan đến việc bảo vệ "chặn xe cứu thương".

Theo đó, ngày 6/7, ngay sau khi nhận được thông tin về sự cố đáng tiếc này, BV đã triệu tập cuộc họp với sự tham gia của các bên liên quan như: Công ty bảo vệ AZ, Công an phường Láng Thượng, PC 45 (CA TP Hà Nội).

Ngày 7/7, Bệnh viện có công văn báo cáo Bộ Y tế và bày tỏ sự hối tiếc khi để xảy ra sự việc đáng tiếc này. Ngày 8/7, Giám đốc Bệnh viện đã chính thức gửi lời xin lỗi người bệnh,người nhà bệnh nhân.

Đồng thời Bệnh viện đã cùng công ty bảo vệ AZ vào Nghệ An, thắp hương cho cháu bé Trần Công D., xin lỗi, chia sẻ mất mát và bức xúc với gia đình người bệnh, trao số tiền 35 triệu đồng cho gia đình bệnh nhi.

Đồng thời, BV cũng đã phê bình nghiêm khắc các phòng ban có liên quan trong các vụ việc này. Về phía công ty bảo vệ AZ cũng đã chấm dứt hợp đồng lao động với 3 bảo vệ sai phạm này.

Cũng theo ông Hải, hợp đồng bảo vệ với Công ty AZ sẽ hết hiệu lực trong tháng 7 này và bệnh viện sẽ chấm dứt hợp đồng với công ty này. Bệnh viện sẽ thông báo rộng rãi việc tìm công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ mới.

Điều này có nghĩa bất cứ công ty nào (kể cả AZ) cũng có cơ hội nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mà bệnh viện đưa ra.

Cuối tháng 7, BV Nhi TƯ sẽ chấm dứt hợp đồng với cty bảo vệ AZ - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip.

Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cũng nêu rõ, sự việc này là bài học cho bệnh viện trong việc tăng cường giám sát hoạt động của các bộ phận tại bệnh viện.

"Trong thời gian tới, dù có tiếp tục hợp đồng thuê bảo vệ với công ty AZ tiếp tục hay ký hợp đồng với bất cứ công ty bảo vệ khác, chúng tôi cũng sẽ phải giám sát sát sao.

Bệnh viện sẽ cắt cử nhân viên phòng hành chính quản trị của bệnh viện để giám sát việc này, không để xảy ra những sự việc tương tự như trên", Giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ cam kết.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cũng nêu rõ, việc để xảy ra sự cố đáng tiếc này trong khuôn viên của BV Nhi Trung ương là không mong muốn.

Tuy nhiên, sự việc này cũng là bài học sâu sắc cho bệnh viện trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan.

Ông Khuê cũng yêu cầu, Bệnh viện cần làm rõ trách nhiệm của các phòng, ban liên quan trong việc để xảy ra sự cố này, đặc biệt trong công tác giám sát. Qua đó có hình thức xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan.

"Để xảy ra sự cố đáng tiếc, không chỉ Bệnh viện Nhi Trung ương xin lỗi người bệnh, người nhà bệnh nhân mà công ty bảo vệ AZ cũng phải chịu trách nhiệm, phải công khai xin lỗi vì đã làm cho người dân búc xúc về bệnh viện, về ngành y", ông Khuê nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 11/7, Bệnh viện Nhi Trung ương đã phát thông cáo báo chí nêu rõ lời xin lỗi gia đình và toàn thể người dân.

"Trước sự cố đáng tiếc trên, là người đứng đầu Bệnh viện Nhi Trung ương, đồng chí Giám đốc Lê Thanh Hải thay mặt bệnh viện xin trân trọng gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến gia đình cháu bé và toàn thể người dân", thông cáo nêu rõ.

Không độc quyền cho taxi ABC

Liên quan đến nghi vấn mua "lốt" xe và "độc quyền" taxi trong Bệnh viện Nhi Trung ương, trong ngày 11/7, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng phát đi Thông cáo báo chí nêu rõ: "Bệnh viện Nhi Trung ương xin thông báo thêm về việc những nội dung cơ quan báo chí đăng tải về hãng taxi ABC.

Theo đó, bệnh viện đã thực hiện đúng quy định của pháp luật, cán bộ viên chức bệnh viện không có cổ phần trong công ty taxi ABC, không độc quyền cho công ty taxi ABC và yêu cầu phía công ty taxi ABC thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về vận chuyển hành khách".

Còn trước thực trạng hoạt động thiếu kiểm soát của dịch vụ vận chuyển người bệnh ra, vào, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế, Ban Giám đốc BV Nhi Trung ương đã yêu cầu các phòng ban có liên quan soạn quy trình vào, ra BV ở các trường hợp khỏi, nặng xin về, tử vong.

Chú ý lồng ghép các phương tiện vận chuyển ra viện cho cả 3 đối tượng trên, đồng thời soạn quy trình ra viện (tử vong thuộc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm). Ngoài ra, cần xác định nhóm phương tiện vận chuyển phù hợp với từng đối tượng trên.

Bệnh viện cũng yêu cầu soạn thông báo tới các khoa, phòng trong trường hợp khi gia đình ký hồ sơ xin về, bổ sung thêm vấn đề vận chuyển bệnh nhân (tự túc hoặc 115 hoặc xe cứu thương ngoài), gia đình phải chịu trách nhiệm trong quá trình vận chuyển.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại