Đánh bom kép ở Iraq, hơn 250 người thương vong

Xuân Mai |

Ít nhất 83 người thiệt mạng và 176 người bị thương trong 2 vụ đánh bom tại thủ đô Baghdad - Iraq hôm 3-7.

Theo cảnh sát và các nhân viên bệnh viện, một vụ nổ bom xe xảy ra tại khu vực mua sắm sầm uất Karada ở trung tâm Baghdad khiến 78 người thiệt mạng và 160 người khác bị thương.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công và cho biết họ cố tình nhắm mục tiêu vào người Hồi giáo dòng Shiite ở khu vực này. Tuy nhiên tuyên bố của nhóm khủng bố này chưa được kiểm chứng.

Đến chiều ngày 3-7, các nhân viên cứu hỏa vẫn tiếp tục làm việc để dập tắt đám cháy và đưa các thi thể nạn nhân ra khỏi những tòa nhà bị ảnh hưởng trong vụ đánh bom. Theo hãng tin AP, trong số nạn nhân có nhiều trẻ em.

Một nhân chứng cho biết vụ nổ gây ra đám cháy tại những cửa hàng quần áo và điện thoại gần đó. Vài giờ sau vụ tấn công, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã đến thị sát hiện trường.

Cùng ngày, một cuộc tấn công bom khác xảy ra ở phía Đông Baghdad, khiến 5 người thiệt mạng và 16 người bị thương. Tuy nhiên, chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công này.

Các vụ tấn công xảy ra chỉ hơn 1 tuần sau khi lực lượng Iraq tuyên bố "giải phóng hoàn toàn" TP Fallujah khỏi tay IS. Trong năm qua, lực lượng Iraq đã tái chiếm nhiều khu vực do IS kiểm soát như TP Ramadi, các thị trấn Hit và Rutba - tất cả đều thuộc tỉnh Anbar.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại