Nữ tài xế phóng ô tô bỏ chạy, dùng điện thoại quay dọa cảnh sát

Ngọc Tú |

Bị lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, nữ tài xế xuống xe nhưng không chịu xuất trình giấy tờ rồi bất ngờ lên xe bỏ chạy qua nhiều con phố.

Sự việc xảy ra vào sáng 19/6 tại ngã tư Quảng trường Hồ Chí Minh giao giữa đường Trường Thi và Phan Đăng Lưu (TP. Vinh, Nghệ An).

Thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 19/6, tổ công tác của cảnh sát giao thông Công an TP. Vinh (Nghệ An) gồm Đại úy Lê Đăng Khoa (tổ trưởng), Trung úy Trần Huy Dũng và Thượng sĩ Đặng Thúy Hiền làm việc tại ngã tư Quảng trường Hồ Chí Minh.

Nữ tài xế phóng ô tô bỏ chạy, dùng điện thoại quay dọa cảnh sát - Ảnh 2.

Dù được cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe làm việc nhưng nữ tài xế đã bỏ chạy qua nhiều con phố.

Khi đang làm việc, tổ công tác phát hiện chiếc xe con 4 chỗ mang BKS: 37A- 184.xx vi phạm giao thông lỗi hết hạn kiểm định xe lưu thông trên đường Trường Thi. Tổ công tác ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng tài xế bất chấp hiệu lệnh và lái xe bỏ đi.

Ngay lập tức, Tổ công tác tiến hành truy đuổi chiếc xe vi phạm. Khi chiếc xe ô tô nói trên chạy ra đầu đường Lê Nin, tổ công tác dừng được phương tiện và yêu cầu tài xế xuống xe.

Tuy nhiên, lúc này nữ tài xế vẫn cố thủ trên xe mà không chịu xuống. Dù được lực lượng chức năng nhiều lần yêu cầu phối hợp để làm việc nhưng nữ tài xế còn có nhiều lời lẽ xúc phạm tổ cảnh sát giao thông.

Nữ tài xế phóng ô tô bỏ chạy, dùng điện thoại quay dọa cảnh sát - Ảnh 3.

Ngồi trên xe, nữ tài xế có lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng rồi dùng điện thoại quay lại.

Nhận thấy sự việc phức tạp, Đại úy Khoa đã thông báo về lãnh đạo Đội và xin thêm lực lượng tăng cường để hỗ trợ giải quyết sự việc.

Sau nhiều phút ngồi trên xe cố thủ, nữ tài xế mở cửa xuống xe nhưng vẫn tiếp tục cự cãi, xúc phạm lực lượng chức năng mà không chịu xuất trình giấy tờ xe.

Chừng 20 phút sau, thấy lực lượng cảnh sát đến tăng cường, nữ tài xế bất ngờ bỏ lên xe rồi nhấn ga bỏ chạy theo hướng đường Lê Nin - sân bay Vinh.

Nữ tài xế phóng ô tô bỏ chạy, dùng điện thoại quay dọa cảnh sát - Ảnh 4.

Sau nhiều lần đuổi theo, cảnh sát giao thông đã chặn được chiếc xe này trên đường Duy Tân. Tuy nhiên nữ tài xế vẫn lùi xe để bỏ chạy suýt đâm vào một chiến sỹ cảnh sát giao thông.

Khi đi đến trước quán CF Phố Đỏ USS, nữ tài xế cho xe điều khiển chạy vào đường nhỏ Duy tân rồi lái xe vào quán rửa xe.

Tại đây, nữ tài xế vẫn không chịu hợp tác và cố thủ trên xe.

Khoảng 10 phút sau, nữ tài xế tiếp tục phóng xe bỏ chạy đến trước khách sạn Á Đông trên đường Duy Tân.

Nữ tài xế phóng ô tô bỏ chạy, dùng điện thoại quay dọa cảnh sát - Ảnh 5.

Do nữ tài xế chống đối không chịu chấp hành, lực lượng chức năng điều xe cẩu đến để đưa về trụ sở.

Do đây là đường cụt, nữ tài xế này đã xuống xe rồi cầm điện thoại mở chế độ quay phim.

Khi thấy đông người dân đến theo dõi, nữ tài xế này còn cho rằng lực lượng cảnh sát giao thông đã làm không đúng quy trình rồi tiếp tục quay phim và doạ sẽ tung lên mạng "để cho cả thế giới biết".

Sau khoảng 5 phút chống đối, nữ tài xế này lên xe rồi lùi xe bỏ chạy. 

Bị một chiến sỹ cảnh sát giao thông đứng sau xe yêu cầu người này không được bỏ chạy nhưng nữ tài xế vẫn cố tình đâm vào người. May mắn, chiến sỹ cảnh sát giao thông này kịp tránh nên đã không bị thương.

Nữ tài xế phóng ô tô bỏ chạy, dùng điện thoại quay dọa cảnh sát - Ảnh 6.

Nữ tài xế này liên tục chống đối lực lượng chức năng. Khi cảnh sát giao thông mời người dân chứng kiến sự việc ký vào biên bản làm chứng thì nữ tài xế chạy lại lăng mạ, không cho người dân ký.

Sợ người này tiếp tục lái xe bỏ chạy gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, lực lượng chức năng đã phải dùng xe chuyên dụng chặn lại rồi điều xe cẩu đến để đưa về trụ sở để làm việc.

Sau chừng 20 phút làm nhiệm vụ, tổ công tác cảnh sát giao thông mới đưa được chiếc xe về trụ sở.

Danh tính tài xế được xác định là Nguyễn Thị T (SN 1975 - Trú tại khối 8, phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An).

Nữ tài xế phóng ô tô bỏ chạy, dùng điện thoại quay dọa cảnh sát - Ảnh 7.

Nữ tài xế này liên tục dùng điện thoại quay lực lượng chức năng rồi hù doạ sẽ đăng lên mạng cho cả thế giới biết.

Khi về trụ sở cảnh sát giao thông, nữ tài xế này vẫn không chịu hợp tác làm việc và không chịu ký vào biên bản. Hiện sự việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại