Quân đội Mỹ ra mắt công nghệ mới giúp "đi bộ ra pin", 1 tiếng sạc 4 smartphone

Ryankog |

Thiết bị độc đáo này sẽ biến động năng của đầu gối thành điện năng, có thể sạc pin cho 4 smartphone chỉ trong một tiếng.

Trong những năm qua, quá trình nghiên cứu máy phát điện ma sát và máy phát áp điện đã có những thành công nhất định, lực lượng Lục quân và Thủy quân lục chiến Mỹ đã quyết định áp dụng thử nghiệm công nghệ này vào chiến trường thực tế.

Quân đội Mỹ đã hợp tác với Bionic Power, một công ty có trụ sở tại Vancouver, công ty này sẽ sớm cung cấp PowerWalk Kinetic Energy Harvester, thiết bị đeo quanh đầu gối có có khả năng sạc pin khi người lính bước đi.

Power Walk được tích hợp một hộp số để có thể tăng tốc độ xoay của khớp gối lên tốc độ cao hơn và hiệu quả hơn để các máy phát điện trong thiết bị có thể chuyển thành điện năng. Kết quả là nó có thể tạo ra nguồn điện có công suất từ 10 đến 12 watt, và có thể dùng để sạc pin Li-ion hay NiMH.

Quân đội Mỹ ra mắt công nghệ mới giúp đi bộ ra pin, 1 tiếng sạc 4 smartphone - Ảnh 1.

Nếu mỗi đầu gối đeo một PowerWalk, bạn có thể sạc 4 chiếc smartphone trong khoảng một tiếng khi di chuyển ở tốc độ hợp lý. PowerWalk cũng có khả năng phân tích dáng đi của người đeo để xác định thời gian hiệu quả nhất để sạc điện. Bionic Power nói rằng:

Thiết bị này còn giúp giảm mỏi cơ khi đi bộ xuống địa hình dốc, giảm khả năng chấn thương đầu gối.

Quân đội Mỹ ra mắt công nghệ mới giúp đi bộ ra pin, 1 tiếng sạc 4 smartphone - Ảnh 2.

Trên chiến trường thì điện là một thứ cực kỳ quan trọng, nó liên quan đến các vấn đề thông tin, điều hướng và cung cấp năng lượng cho rất nhiều thiết bị, thường thì các binh lính cần phải mang theo các balo pin nặng nề, nhưng PowerWalk sẽ giúp giải quyết vấn đề này.

Quân đội Mỹ ra mắt công nghệ mới giúp đi bộ ra pin, 1 tiếng sạc 4 smartphone - Ảnh 3.

“Một người lính thường mang theo từ 7 đến 9 kg pin trong một nhiệm vụ kéo dài 72 tiếng”, Noel Soto, một kỹ sư của Lục quân Mỹ cho biết. 

“Nếu một người lính có thể tạo ra nguồn tiện bằng thiết bị đeo nhỏ gọn, điều này có nghĩa là chúng ta không chỉ giảm tải được trọng lượng mà anh/cô ấy phải đeo sau lưng, mà còn giảm thiểu sự phụ thuộc vào tiếp tế, giúp chúng ta có thể kéo dài thời gian và hiệu quả của một nhiệm vụ”.

Quân đội Mỹ ra mắt công nghệ mới giúp đi bộ ra pin, 1 tiếng sạc 4 smartphone - Ảnh 4.

Theo như hợp đồng giữa Bionic Power với quân đội Mỹ thì PowerWalk sẽ được thử nghiệm trên chiến trường vào khoảng nửa đầu năm 2017. Hơn nữa, Bionic Power còn muốn phổ biến thiết bị này ra thị trường.

Tham khảo: gizmag

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại