Chủ tịch Nguyễn Đức Chung công khai số điện thoại

Hoàng Đan |

Sáng nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã công khai số điện thoại của mình và đề nghị công nhân có thể gọi vào để phản ánh.

Sáng nay, tại KCN Bắc Thăng Long, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có cuộc tiếp xúc với hàng trăm công nhân lao động KCN và chế xuất TP năm 2016.

Đã có 16 công nhân và lãnh đạo của các KCN phát biểu với hàng chuc vấn đề như BHXH, nhà trẻ cho con em, nhà ở, bệnh viện, khu vui chơi cho công nhân... Các phản ánh này đã được ông Chung giải đáp.

Khi thời gian của hội nghị không còn nhiều, một công nhân của KCN Thạch Thất Quốc Oai đã đứng lên phản ánh với Chủ tịch Nguyễn Đức Chung về việc khu vực này không có biển hiệu hướng dẫn, làm cho nhiều đơn vị đến làm việc không biết đâu là KCN Thạch Thất Quốc Oai.

"Nhiều người đến đây gặp nhiều khó khăn khi tìm đường, chẳng hạn như khi kho có đơn hàng gấp thì lái xe không tìm được đường vào, chúng tôi hy vọng sẽ có biển hiệu và cổng chào để mọi người có thể biết được vị trí", một công nhân nêu kiến nghị

Công nhân này cũng nêu ý kiến về việc đường ở KCN nhỏ hẹp, vào buổi sáng và chiều, khi các công nhân đi về thì cổng KCN rất nhiều xe container 2 bên đường, gây ách tắc giao thông và di chuyển khó, mỗi lần sang đường lại thấy nguy hiểm.

Ngoài ra, đường nội bộ KCN có rào chắn làm cán bộ công nhân di chuyển khó khăn.

Nghe phản ánh, lập tức Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã giao Phó giám đốc Sở GTVT ngay ngày mai phải lắp biển chỉ dẫn tại đây.

"Hiện có Phó giám đốc Sở Giao thông ở đây, tôi đề nghị các đồng chí ngay ngày mai phải lắp biển chỉ dẫn giao thông để làm sao có hướng dẫn cho mọi người ở KCN.

Liên quan đến ý kiến này các đồng chí giám sát, nếu ngày mai không thấy lắp thì số điện thoại của tôi có thể điện thẳng cho tôi", ông Chung nói.

Ông cũng công khai ngay số điện thoại của ông cho các công nhân là 0903407319 để có thể phản ánh.

Toàn thể công nhân đã vỗ tay sau khi Chủ tịch Chung công khai số điện thoại của mình.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đề nghị Sở Giao thông phối hợp với công an TP tiến hành kiểm tra, giải tỏa các xe đứng đỗ không đúng quy định, thực hiện để công nhân đi vào KCN được tốt nhất.

Việc các đường nội bộ KCN có rào chắn, ông giao ban quản lý KCN lên phối hợp với Quốc Oai giải tỏa xe để các công nhân đi lại thuận tiện hơn.

"Bất cứ nội dung gì các bạn có thể nhắn tin qua số điện thoại này, tôi sẽ có sự chỉ đạo cũng như phối hợp với KCN, các sở ban ngành để chỉ đạo, giải đáp các yêu cầu của các bạn.

TP hiện nay cũng có đường dây nóng, địa chỉ trên trang web, các bạn hàng ngày có yêu cầu gì có thể để lại để được giải quyết", ông Chung nhấn mạnh.

Chủ tịch Hà Nội khẳng định, sẽ lắng nghe ý kiến của công nhân để tập trung giải quyết. Đây là việc làm thường xuyên nhằm phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý trong KCN cũng như chính quyền địa phương để hỗ trợ công nhân làm việc tốt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại