Đã có thêm kết quả ADN của 10 nạn nhân vụ tai nạn ở Bình Thuận

Khắc Thành - Phạm An |

Sau khi khẩn trương làm việc, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị này đã xác định được ADN của 10 nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn khiến 12 người tử vong.

Sáng 23/5, Trung tá Phan Thế Nam – Trưởng trung tâm thông tin chỉ huy của Phòng tham mưu Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, sau khi khẩn trương làm việc, cơ quan chức năng đã có kết quả giám định ADN của 10 nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn kinh hoàng làm 12 người tử vong xảy ra vào rạng sáng 22/5.

Trong đêm 22/5, cơ quan chức năng đã có kết quả giám định ADN với 2 nạn nhân Phan Văn Thảo (34 tuổi, ngụ Bình Định, tài xế xe Phương Trang) và bà Nguyễn Thị Liên (71 tuổi, ngụ Quảng Ngãi). Thi thể 2 nạn nhân này đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.

Theo trung tá Nam, sau khi tiếp nhận thi thể các nạn nhân trong vụ tai nạn, Đội pháp y, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) đã lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả ADN của 10 nạn nhân.

Tuy nhiên, đến sáng 23/5, cơ quan chức năng mới lấy được mẫu ADN của 6 người thân của 10 nạn nhân nói trên. 4 nạn nhân còn lại người nhà chưa có mặt làm thủ tục nhận thi thể và giám định ADN.

"Sớm nhất là sáng mai (24/5) mói có kết quả giám định ADN của các thân nhân để đối chiếu, qua đó xác định chính xác danh tính chính xác của các nạn nhân. Vì vậy, việc bàn giao thi thể có phần chậm trễ, gia đình các nạn nhân phải chờ", Trung tá Nam nói.

Vị Trung tá cũng thông tin, thời điểm hiện tại Công an tỉnh Bình Thuận cùng các cơ quan chức năng liên quan vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyên nhân xuất phát ngọn lửa dẫn đến cháy xe vẫn chưa được làm rõ. Cơ quan chức năng mới chỉ xác định, sự việc xảy ra lúc trời mưa, ở đoạn đường cong, tầm nhìn khuất.

Trong sáng nay, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có mặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận để nắm thông tin và thăm hỏi các nạn nhân.

Sở Giao thông vận tải và Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã có thông tin chi tiết về các nạn nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn gửi lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ngãi. Tỉnh Bình Thuận đã hỗ trợ 9 triệu đồng/nạn nhân tử vong và 4,2 triệu đồng/người bị thương.

Ông Đặng Trọng Hiền, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xe khách Phương Trang xác nhận, có 4 hành khách của hãng tử vong trong vụ tai nạn, 10 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện tỉnh Bình Thuận và Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.

Công ty Phương Trang đã hỗ trợ 10 triệu đồng/hành khách tử vong và hỗ trợ thân nhân đưa thi thể về quê mai táng. Còn những nạn nhân bị thương, công ty này cam kết sẽ chi trả toàn bộ chi phí thuốc men, điều trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại