Rùng mình hàng loạt tảng thịt đổi màu đang được bán cho người dân

Hà Khê |

Đang tập kết thịt lợn bốc mùi để chuẩn bị đem bán cho người dân thì lực lượng kiểm tra liên ngành có mặt, gần 20 tấn thịt lợn chết, thối đã bị thu giữ.

Theo tin từ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, cơ quan này vừa kiểm tra và thu giữ một số lượng lớn thịt lợn đã bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc đang được thương lái bán cho người dân.

Cụ thể, trao đổi với PV sáng 12/5, ông Trần Duy Hiệu – Đội trưởng Đội QLTT số 1 cho biết: "Khi thấy nhiều người dân địa phương đang tập trung mua bán một cách bất thường trước một xe container nằm cố định trong bãi xe của trang trại này, chúng tôi đã lập tức tổ chức kiểm tra".

Khi phát hiện bóng dáng lực lượng chức năng, người dân đã bỏ chạy, vứt lại dưới đất nhiều túi khuỷu chân giò lợn đông lạnh. Rất nhiều trong số chúng đã đổi màu và bốc mùi hôi thối.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra chiếc container này thì phát hiện có 11,3 tấn hàng là khuỷu chân giò lợn đông lạnh được đóng hộp có xuất xứ nước ngoài.

Ngoài ra, có 2 tấn thịt lợn sống các loại đã bốc mùi hôi thối, nhiều tảng thịt đang trong giai đoạn phân huỷ nặng, đã đổi màu.

Rùng mình hàng loạt tảng thịt đổi màu đang được bán cho người dân - Ảnh 1.

Cũng ngay tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện trên 2 chiếc xe tải, loại xe ben 8 tấn được phủ bạt kín đang tập kết tại bãi đều có chở mặt hàng thực phẩm cùng loại.

Kiểm đếm thực tế có hơn 800 hộp khuỷu chân giò lợn đã được cấp đông có xuất xứ ngoài Việt Nam với tổng trọng lượng gần 8,2 tấn.

Rùng mình hàng loạt tảng thịt đổi màu đang được bán cho người dân - Ảnh 2.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng nhận nguồn gốc hàng hóa. Hàng chục tấn thịt hôi thối đã bị thu giữ theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, 2 lái xe vận chuyển hàng không xuất trình được bất cứ loại hoá đơn, chứng từ nào chứng minh nguồn gốc nhập khẩu của lô hàng thực phẩm vận chuyển trên xe.

Lái xe Trương Văn Lằn - xã Xuất lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết, anh được thuê vận chuyển hàng từ một xe 8 tấn đỗ tại xã Cao Lâu ra địa điểm bãi xe này.

Sự việc nghiêm trọng được phát hiện chiều 10/5, tại bãi xe của Trang trại Thanh Nga - một cơ sở chuyên làm dịch vụ chăm sóc lợn xuất khẩu và đỗ xe ngày và đêm, thuộc địa bàn xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn.

"Hiện, vẫn chưa xác minh được chủ nhân của số hàng trên cũng như nguồn gốc của chúng. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra, sớm làm sáng tỏ sự việc", ông Hiệu nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại