Vệt nước màu đỏ dài 1,5km ở Quảng Bình đã biến mất

Bảo Ngọc |

“Sự việc xảy ra vào thời điểm này khá nhạy cảm nên đã khuyến cáo người dân bình tĩnh, tạm thời không xuống biển”, ông Trần Quang Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch khuyến cáo.

Chưa có kết quả xét nghiệm

Sáng ngày 5-5, ông Trần Quang Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết vệt nước màu nâu đỏ xuất hiện trong ngày 4-5 đã biến mất.

“Dọc bờ biển ở xã Nhân Trạch, nơi vệt nước đó xuất hiện đã không còn màu lạ mà đã trở về bình thường.

Nước biển đã trở lại màu trong xanh như các vùng biển khác. Hiện tượng cá chết dạt vào bờ cũng đã chấm dứt”, ông Vũ cho biết.

Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Quảng Bình cho hay, dù hiện tượng này đã chấm dứt nhưng nước biển đã được lấy mẫu. Các mẫu này đã gửi đến Tổng cục Môi trường làm xét nghiệm.

Các nhà khoa học lấy mẫu nước biển tại xã Nhân Trạch chiều 4-5 (Ảnh: Trần Phúc)
Các nhà khoa học lấy mẫu nước biển tại xã Nhân Trạch chiều 4-5 (Ảnh: Trần Phúc)

Ông Phan Xuân Hào, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên môi trường Quảng Bình, thông tin, ngoài việc lấy mẫu thì các nhà khoa học còn trực tiếp đến hiện trường.

“Các chuyên gia là những nhà khoa học trong và ngoài nước. Trong đó có 20 chuyên gia người nước ngoài, chủ yếu đến từ Nhật Bản.

Họ đều lấy mẫu nước biển riêng cho mình rồi tiến hành xét nghiệm theo cách của mình.

Phần đông nghi hiện tượng này là thủy triều đỏ nhưng vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm mới đưa ra kết luận.

Nước biển ở xã Nhân Trạch đã trở lại bình thường nhưng vẫn đang chờ kết luận từ các nhà khoa học (Ảnh: Trần Phúc)
Nước biển ở xã Nhân Trạch đã trở lại bình thường nhưng vẫn đang chờ kết luận từ các nhà khoa học (Ảnh: Trần Phúc)

Kết quả xét nghiệm thông thường sẽ có sau 1 đến 2 ngày. Chúng tôi sẽ nhanh chóng công bố rộng rãi khi có kết quả”, ông Hào khẳng định.

Giáo sư, tiến sĩ Dương Đức Tiến - Viện công nghệ môi trường - Viện Hàn lâm khoa học Công nghệ Việt Nam cũng đã có mặt tại xã Nhân Trạch để lấy mẫu nước về kiểm tra, phân tích. Theo tiến sĩ Tiến, hiện vẫn chưa có kết luận nào được đưa ra.

Ngư dân: Hiện tượng bình thường

Được biết, UBND huyện Bố Trạch đã có văn bản yêu cầu người dân xã Nhân Trạch tạm thời không nên xuống biển, không tắm biển để chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Theo Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, hiện tượng nước biển xuất hiện vệt màu nâu đỏ đã từng xuất hiện nhưng ở những khu vực gần cửa sông và vào ngày mưa.

“Sự việc xảy ra vào thời điểm này khá nhạy cảm nên đã khuyến cáo người dân bình tĩnh, tạm thời không xuống biển”, ông Vũ nói.

Tuy nhiên, nhiều người dân ở xã Nhân Trạch lại khẳng định nước biển xuất hiện vệt màu nâu đỏ như ngày 4-5 là chuyện bình thường.

Nhiều người dân Nhân Trạch cho rằng nước biển đổi màu là bình thường (Ảnh: Trần Phúc)
Nhiều người dân Nhân Trạch cho rằng nước biển đổi màu là bình thường (Ảnh: Trần Phúc)

Anh Nguyễn Vịnh (42 tuổi, trú thôn Bắc, xã Nhân Trạch) cho hay hiện tượng này xảy ra thường xuyên ở vùng biển Nhân Trạch.

“Biển thường đổi màu từng vệt vào mùa hè, bắt đầu từ tháng 5 âm lịch. Chúng tôi cũng không rõ nguyên nhân nhưng thấy thường xuyên.

Bà con ngư dân ở đây cũng xem đó là bình thường nên vẫn đánh bắt chứ không biết đó có phải là thủy triều đỏ như mấy nhà khoa học nói hay không”, anh Vịnh nói.

Ông Viết (áo trắng) cung cấp thông tin cho Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đức Tiến (Ảnh: Trần Phúc)
Ông Viết (áo trắng) cung cấp thông tin cho Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đức Tiến (Ảnh: Trần Phúc)

Ông Lê Viết (54 tuổi, trú thôn Nhân Quang, xã Nhân Trạch) cho hay, những lần biển đổi màu trước đây thì không có cá chết dạt vào bờ như ngày 4-5.

“Hôm qua cá chết ít hơn những ngày cuối tháng 4 nhưng nó đi kèm với việc nước biển đổi màu nên dân chúng tôi cũng khá lo.

Ngư dân ở đây đều đang neo thuyền không ra khơi, bà con cũng không dám tắm biển. Chúng tôi mong nhanh chóng có kết quả điều tra nguyên nhân để bà con chúng tôi tiếp tục sinh sống.

Nghề đi biển mà tàu nằm bờ thì chỉ có đói”, ông Viết nói.

Trước đó vào sáng ngày 4-5, một vệt nước biển dài 1,5km, rộng 7 đến 10m xuất hiện ven bờ biển xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Ông Trần Quang Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết đã từng xuất hiện sự việc tương tự ở vùng biển này nhưng không có màu nước đậm đặc như vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại