Hình sự đặc nhiệm truy đuổi, nổ 6 phát súng bắt 2 tên trộm két sắt

Minh Toàn |

Lực lượng chức năng đi tuần phát hiện 2 đối tượng khả nghi, đeo bám theo. Bị truy đuổi, bọn chúng tăng ga bỏ chạy, các chiến sĩ hình sự đã nổ 6 phát súng, khống chế và bắt giữ.

Ngày 3/5, Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự 2 nghi can Phạm Âu Hồng Dũng (thường gọi “Bũm”, 34 tuổi, sống lang thang) và Nguyễn Văn Hoà (thường gọi là “Đen”, 29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để xử lý hành vi “trộm cắp tài sản”.


Chiếc két sắt được lực lượng chức năng thu giữ.

Chiếc két sắt được lực lượng chức năng thu giữ.

Bước đầu tại Công an, Dũng và Hòa khai có quen biết với nhau trong thời gian thụ án tại trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Ngay khi mãn hạn tù, chúng gặp nhau và tiếp tục đi gây án.

Ngày 28/4, Dũng và Hòa đã tiến hành đột nhập vào nhà anh Nguyễn Ngọc Th. (ngụ gần trung tâm hành chính thuộc TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) lấy trộm chiếc két sắt bên trong có nhiều tiền, vàng, nữ trang và tiền USD.

Sau khi trộm, cả 2 lấy vải trùm kín chiếc két sắt rồi chở trên xe gắn máy Wave RS về hướng Q.Thủ Đức để tìm cách phá két lấy tài sản.

Khi chạy đến đường Đặng Văn Bi thuộc P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, tổ hình sự đặc nhiệm của Công an Q.Thủ Đức đang tiến hành tuần tra, phát hiện dấu hiệu khả nghi nên áp sát, theo dõi.

Phát hiện bị lộ, đối tượng cầm lái liền tăng ga tìm cách bỏ chạy, đối tượng ngồi phía sau ném chiếc két sắt vào lực lượng truy đuổi.

Lực lượng chức năng đã tiến hành phân công 1 nhóm ở lại giữ chiếc két sắt. Một nhóm khác tiếp tục truy đuổi 2 đối tượng trên.

Cả 2 đối tượng tăng ga chạy về hướng đại lộ Phạm Văn Đồng.

Nắm được tình hình lực lượng chức năng đã chỉ đạo phải bảo đảm an toàn cho người đi đường nên chỉ bám theo chờ thời điểm thuận lợi mới chặn đầu xe tìm cách khống chế 2 đối tượng.

Nhiều lần lực lượng đã áp sát nhưng 2 đối tượng đã dùng chân đạp, lạng lách, đánh võng. Thậm chí chạy ngược chiều vào làn đường dành cho xe ô tô trên đại lộ Phạm Văn Đồng khiến cho các phương tiện khác phải dừng lại né tránh.

Vừa tới giao lộ Kha Vạn Cân – Phạm Văn Đồng, khi lực lượng tìm cách áp sát thì 2 đối tượng đã chống trả quyết liệt, đạp ngã xe trinh sát và gây nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông qua trên đường.

Lực lượng chức năng đã tiến hành nổ 6 phát súng chỉ thiên nhằm uy hiếp 2 đối tượng trên nhưng chúng vẫn không sợ hãi mà ngược lại còn tiếp tục tăng ga chiếc xe máy chạy về hướng ngã tư Bình Triệu.

Truy đuổi qua hơn 10 km, đến giao lộ Hiệp Bình – Phạm Văn Đồng thuộc P.Hiệp Bình Chánh lực lượng chức năng đã bắt kịp 2 đối tượng, khống chế, bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại