Vụ chủ quán cà phê bị khởi tố vì chậm đăng ký: Diễn biến mới nhất

Thành Công (TH) |

Theo mô tả của báo giới trong nước, quán cà phê của ông Nguyễn Văn Tấn nằm đối diện trụ sở chính của công an huyện Bình Chánh (TP HCM).

Ở diễn biến mới nhất, hôm nay Phòng Nghiệp vụ Viện KSND TP HCM sẽ kiểm tra, thẩm định lại hồ sơ vụ án ông Nguyễn Văn Tấn (50 tuổi, ngụ tại Q Bình Tân) bị khởi tố hình sự vì chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày, khi mở quán cà phê, ăn sáng mang tên Xin chào.

Theo mô tả của báo giới trong nước, quán cà phê của ông Nguyễn Văn Tấn nằm đối diện trụ sở chính của công an huyện Bình Chánh (TP HCM). Theo đó, căng tin của ông an huyện này nằm ở cổng sau trụ sở.

Nhiều người đặt nghi vấn về việc quán ông Tấn "cạnh tranh" với căng tin trong trụ sở công an huyện Bình Chánh, thế nhưng, Đại tá Nguyễn Văn Quý (Trưởng công an huyện Bình Chánh) phủ nhận điều này.

Ông Quý khẳng định trên 1 tờ báo, căng tin trong trụ sở được đấu thầu theo đúng quy định và không có chuyện người quen vô bán hàng.

"Quá trình đấu thầu diễn ra công bằng, công khai và minh bạch. Có thể ông Tấn suy diễn do bực tức”, tờ Người lao động thuật lại lời Đại tá Quý.

Tờ Zing.vn thuật lại lời ông Quý như sau: "Có thông tin cho rằng công an huyện cố tình gây sức ép để buộc đóng cửa quán cà phê xin chào, để khách vào căn tin trong khuôn viên công an huyện là không đúng.

Căng tin mục đích phục vụ cho cán bộ, công nhân viên trong cơ quan chứ không phải kinh doanh".

Ông Quý cũng khẳng định, việc truy tố, xử lý hình sự với ông Nguyễn Văn Tấn là đúng theo quy định pháp luật.

Trong một diễn biến khác, sáng nay (20/4), ông Nguyễn Văn Đâu (Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh, TP HCM) khẳng định trên tờ Người lao động rằng: VKS đã thực hiện đúng theo pháp luật, hồ sơ xử lý đều có căn cứ và cơ sở.

Vị này cho hay, ngày 21/4 sẽ gửi thông tin cho VKSND TP HCM. Nếu xảy ra sai phạm thì ông sẽ chịu trách nhiệm đầu tiên.

Quán cà phê Xin Chào nằm đối diện với trụ sở Công an huyện Bình Chánh. Ảnh: K.T/Zing.vn
Quán cà phê Xin Chào nằm đối diện với trụ sở Công an huyện Bình Chánh. Ảnh: K.T/Zing.vn

Trên tờ Sài Gòn Giải Phóng, TS Nguyễn Đình Cung (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Trưởng ban Thư ký Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư) chia sẻ về sự việc này: "Tôi thấy rất buồn, thật sự buồn.

Dù qua quá trình rà soát việc thực thi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, chúng tôi thấy có những biểu hiện pháp luật chưa được thực thi nghiêm túc, nhưng đem ra xử lý hình sự hoạt động kinh doanh mà pháp luật không cấm như thế này là trường hợp hy hữu".

Viện trưởng Cung tin chắc rằng không thể xử lý hình sự người kinh doanh này.

Cũng trong sáng 20/4, Bí thư Đinh La Thăng đã yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ vụ ông Nguyễn Văn Tấn (50 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân, TP. HCM) bị khởi tố hình sự vì chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày, khi mở quán cà phê, ăn sáng mang tên Xin chào.

Ngay trước các động thái trên, hàng loạt luật sư đã lên tiếng phản đối về sự việc hy hữu mà họ thấy khó tin này.

Quán cà phê Xin Chào. Ảnh: Pháp luật TP HCM
Quán cà phê Xin Chào. Ảnh: Pháp luật TP HCM

Trước sự việc xảy ra, ông Nguyễn Văn Tấn đã bày tỏ sự hoang mang, lo lắng của mình.

Ông nói trên báo Giao thông: "Từ khi nhận quyết định khởi tố vụ án và bị cấm rời khỏi nơi cư trú thì tôi cũng như gia đình gần như suy sụp, hoạt động kinh doanh bị đình trệ trong khi phải trả tiền thuê mặt bằng hàng tháng, giờ chỉ bán nước kiếm sống qua ngày".

Được biết, khi thuê địa chỉ C12/26 khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM để mở quán cà phê và điểm tâm sáng mang tên Xin chào, ông đã ký hợp đồng thuê mặt bằng với giá 4 triệu đồng/tháng. Hợp đồng này có thời hạn trong 5 năm.

Trụ sở công an (bên trái) và quán của ông Tấn nằm đối diện. Ảnh: Người lao động
Trụ sở công an (bên trái) và quán của ông Tấn nằm đối diện. Ảnh: Người lao động

Ông Tấn. Ảnh: Dân Việt

Ông Tấn. Ảnh: Dân Việt

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại