Những câu nói đầy trăn trở và nhân văn của ông Trần Đăng Tuấn

Đức Nguyên - Mạnh Quân |

Không khó để đưa ra câu trả lời: Tại sao ông được người dân yêu quý đến vậy? Bởi suy nghĩ, lối sống, hành động của ông bao giờ cũng nghiêng về những thân phận cần lao trong xã hội.


Trả lời PV sau khi nhận quyết định đồng ý thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Đài THVN năm 2010.

Trả lời PV sau khi nhận quyết định đồng ý thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Đài THVN năm 2010.


Tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ Nội vụ về dự án “Cơm có thịt”.

Tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ Nội vụ về dự án “Cơm có thịt”.


Tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về dự án “Cơm có thịt”.

Tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về dự án “Cơm có thịt”.


Tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc chậm ban hành thông tư để duy trì bữa ăn trưa cho trẻ em vùng cao.

Tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc chậm ban hành thông tư để duy trì bữa ăn trưa cho trẻ em vùng cao.


Thư ngỏ gửi Hãng tin Nước Nga ngày nay sau khi hãng này có đăng một bài viết với những lời lẽ sai lệch, xúc phạm đến lịch sử của Việt Nam năm 2014.

Thư ngỏ gửi Hãng tin Nước Nga ngày nay sau khi hãng này có đăng một bài viết với những lời lẽ sai lệch, xúc phạm đến lịch sử của Việt Nam năm 2014.


Tâm thư gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội trong vụ chặt 6700 cây xanh trên 190 tuyến phố Hà Nội năm 2015.

Tâm thư gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội trong vụ chặt 6700 cây xanh trên 190 tuyến phố Hà Nội năm 2015.


Chia sẻ với PV Báo Trí Thức Trẻ về quyết định ứng cử ĐBQH khóa 14.

Chia sẻ với PV Báo Trí Thức Trẻ về quyết định ứng cử ĐBQH khóa 14.


Nói về khả năng không cao được bầu làm ĐBQH khóa 14.

Nói về khả năng không cao được bầu làm ĐBQH khóa 14.


Chia sẻ trên trang facebook cá nhân sau khi bị loại khỏi danh sách bầu cử ĐBQH khóa 14.

Chia sẻ trên trang facebook cá nhân sau khi bị loại khỏi danh sách bầu cử ĐBQH khóa 14.


Viết trên facebook cá nhân ngày 26/3 về những vấn nạn của XH ngày nay.

Viết trên facebook cá nhân ngày 26/3 về những vấn nạn của XH ngày nay.


Viết trên facebook cá nhân ngày 31/1 về tình trạng bạo lực trong trường học đang ngày càng gia tăng.

Viết trên facebook cá nhân ngày 31/1 về tình trạng bạo lực trong trường học đang ngày càng gia tăng.

Ông Trần Đăng Tuấn, SN 1957, quê Nam Định, là tiến sĩ chuyên ngành Truyền hình được đào tạo tại Đại học Tổng hợp Lomonosov và Viện Hàn lâm Khoa học ở Liên Xô.

Trước khi về công tác tại Ban Thời sự Quốc tế Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), ông công tác tại Đại học Tuyên giáo, nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Nhà báo Trần Đăng Tuấn đã đảm nhiệm nhiều vị trí tại VTV sau hơn 20 năm gắn bó, từ biên tập viên, bình luận viên thời sự quốc tế đến Phó tổng giám đốc. Cuối năm 2010, ông xin thôi chức Phó tổng giám đốc VTV.

Năm 2011, ông làm Tổng giám đốc Công ty Nghe nhìn Toàn cầu (AVG) thuộc An Viên Group từ 2011 và có nhiều hoạt động xã hội, điển hình là phong trào "Cơm có thịt" mang lại bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em nghèo vùng cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại