Vụ trộm chó bị đánh chết: Hai thanh niên bị tạm giữ là ai?

Hà Khê |

Phó trưởng công an xã Nghĩa Trung cho hay, 2 thanh niên đang bị tạm giữ vì đánh chết kẻ trộm chó là người hiền lành, chưa từng có tiền án tiền sự.

Ngày 13/4, ông Nguyễn Đức Trọng, Phó trưởng Công an xã Nghĩa Trung (Việt Yên - Bắc Giang) cho biết, đã có hai thanh niên của xã này bị công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra vì liên quan đến vụ cẩu tặc bị đánh chết trưa 5/4.

Ông Trọng thông tin thêm, hai thanh niên bị tạm giữ có tên là Thân Ngọc Hiền (trú tại thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung) và Phạm Văn Mạnh (thôn Me, xã Nghĩa Trung).

Trước đó, cả hai thanh niên này đã bị triệu tập để lấy lời khai sau khi xảy ra sự việc anh Võ Văn T. (Sn 1969, trú tại Vũ Ninh, Tp. Bắc Ninh) đi trộm chó và bị đánh chết ở xã Minh Đức, huyện Việt Yên.

Anh Hiền và anh Mạnh được cho là có tham gia vào việc hành hung kẻ trộm chó và dẫn đến cái chết của tên trộm.


Kẻ trộm bị người dân đánh hội đồng đến chết ở Bắc Giang.

Kẻ trộm bị người dân đánh hội đồng đến chết ở Bắc Giang.

Trong một diễn biến khác, trả lời PV qua điện thoại, Đại tá Phạm Mạnh Thường, Giám đốc công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan CSĐT sẽ tiến hành khởi tố vụ án.

Tuy nhiên, thời điểm khởi tố vụ án cũng như diễn biến quá trình điều tra chưa được cơ quan này tiết lộ.

Theo cơ quan điều tra, ngày 5/4 phát hiện T. đi xe máy vào thôn Yên Sơn trộm chó, anh Hiền và Mạnh đuổi theo, cầm gậy và đòn gánh truy đuổi. Nhiều người dân cùng ùa ra bao vây. T. rút súng bắn trả nhưng đạn không nổ.

Khi chạy đến ngã ba Cầu Sim thuộc xã Minh Đức, đối tượng trộm chó tránh xe tải nên xe máy bị ngã ra đường. Đám đông dân làng sau đó đã vây đánh hội đồng.

T. bị trói lại trong tình trạng nhiều thương tích. Sau hơn một tiếng được công an tới hiện trường giải vây đưa đi cấp cứu, ông T. đã tử vong.

"Lúc đó quá bức xúc vì bị kẻ trộm chó chĩa súng vào mặt doạ, tôi đã cầm đòn gánh đánh vào chân, mặt", Mạnh khai tại cơ quan điều tra.

Mạnh và Hiền khai tại cơ quan điều tra rằng việc hành hung là biện pháp phòng vệ chính đáng khi họ bị kẻ trộm chó lăm lăm súng và đã bắn nhiều phát về mình. Hơn nữa từ lâu, dân làng đã "điên đầu" vì các nhà liên tục bị ăn trộm chó.

Liên quan đến vụ việc này, Thượng tá Đào Đức Bích- Phó trưởng Công an Huyện Việt Yên cho biết, cần làm rõ động cơ gây án, giám định mẫu vật, xác minh nhiều người liên quan khác mới có hướng xử lý cụ thể.

Trước mắt, CQĐT đã ra lệnh tạm giữ Mạnh và Hiền để làm rõ vụ việc.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Việt Yên (Bắc Giang) xảy ra nhiều vụ trộm chó gây bức xúc trong dư luận. Có gia đình trong thời gian ngắn đã mất tới 3 con chó. Chính vì thế, khi gặp kẻ trộm chó, nhiều người dân đã quyết liệt truy đuổi

Ông Nguyễn Đức Trọng cho biết, thanh niên Thân Ngọc Hiền, người vừa bị tạm giữ đã từng bị mất tới 3 con chó.


Khẩu súng quân dụng K54 mà tên trộm dùng để bắn trả người dân đã bị công an thu giữ

Khẩu súng quân dụng K54 mà tên trộm dùng để bắn trả người dân đã bị công an thu giữ

Nói về hai công dân là Mạnh và Hiền bị tạm giữ tại cơ quan công an, ông Trọng cho biết, ở địa phương hai thanh niên này vốn rất hiền lành, chưa từng có tiền án, tiền sự.

Mỗi năm, tại nhiều địa phương ở miền Bắc thường xảy ra những vụ cẩu tặc bị đánh hội đồng đến chết mỗi khi bị dân bắt được, sự việc ở Việt Yên - Bắc Giang một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn này.

Kẻ trộm thì mất mạng, còn người tham gia đánh thì có thể dính vào tù tội. Một kết cục bi thảm cho cả hai bên.

Trong vụ việc này, luật sư cho rằng, Mạnh và Hiền có thể vượt qua giới hạn phòng vệ chính đáng dẫn tới cái chết cho nạn nhân. Tuy nhiên, cả hai sẽ được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trong sự việc này.

"Nhưng dù sao cũng khó thoát khỏi tù tội. Vì thế, nếu có bắt được trộm chó thì nên áp giải giao cho cơ quan chức năng xử lý", luật sư này nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại