Biệt phủ 100 tỉ ở Hải Vân: 'Muốn tháo dỡ nhanh cũng chịu'

Thành Công (TH) |

"Đại gia vàng" Ngô Văn Quang lý giải, việc tháo dỡ biệt phủ chậm là vì bên trong ngôi nhà có nhiều tài sản quý mà ông đã cất công sưu tầm, nay phải tháo tỉ mỉ để tránh bị hỏng.

Hạn cuối để tháo dỡ biệt phủ 100 tỉ trên núi Hải Vân của ông Ngô Văn Quang (Giám đốc một công ty vàng ở Quảng Nam) là ngày 15/4/2016.

Việc tháo dỡ này được ông Quang bắt đầu tiến hành từ ngày 12/12/2015. Khi đó, hàng chục thợ được ông Quang thuê đến phục vụ công tác tháo dỡ các hạng mục trong biệt phủ. Người dân xung quanh cũng được thoải mái đến tham quan bên trong biệt phủ.

Thế nhưng, theo tờ Pháp luật TP HCM, tính đến hôm 10/4 thì vẫn còn khá nhiều hạng mục của biệt phủ chưa được tháo dỡ, dù những người thợ vẫn làm việc rất tích cực. Do đó, việc tháo dỡ này rất khó hoàn thiện vào hạn cuối là ngày 15/4.

"Thợ vẫn đang tháo dỡ khu vực nhà thờ. Khu vực nhà thờ toàn là gỗ nên phải tháo dỡ thận trọng chứ không thể làm nhanh được.

Phần la phông trần nhà có nhiều chỗ cũng bị mối ăn. Có muốn làm nhanh cũng chịu", nguồn trên dẫn lại lời một người trông coi biệt phủ.

Ông Ngô Văn Quang lý giải, việc tháo dỡ chậm là vì bên trong ngôi nhà có nhiều tài sản quý mà ông đã cất công sưu tầm, nay phải tháo tỉ mỉ để tài sản không bị hỏng.

Thợ tháo dỡ nhà rường. Ảnh: Người lao động
Thợ tháo dỡ nhà rường. Ảnh: Người lao động

Trước đó, ông Phạm Minh, Chánh Văn phóng UBND quận Liên Chiểu khẳng định, nếu ông Quang không hoàn tất việc tháo dỡ biệt phủ đúng thời hạn thì giới chức địa phương sẽ cưỡng chế. Vị này còn quả quyết: "Lần này chúng tôi sẽ làm cứng rắn".

Trong thời gian giám sát việc tháo dỡ, do thấy sốt ruột trước tiến độ nên chính quyền quận Liên Chiểu cũng từng cử hơn 30 cán bộ địa phương đến giúp đỡ bưng bê đồ.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại