Chém rách tai tình địch vì nghi qua lại với vợ

Từ Huy |

TAND huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự Cố ý gây thương tích đối với Mụ Văn Thừa (thôn Bản Thàng, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình).

Theo cáo trạng truy tố, do nhiều lần nghi ngờ vợ là chị V. có quan hệ ngoài luồng với anh Nguyễn Thế B. (trú tại thôn Bản Kè A, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình).

Khoảng 21h ngày 30/9/2015, tại thôn Bản Thàng, Thừa đã dùng dao chém 2 nhát trúng vào vành tai và màng tai anh Nguyễn Thế B. Anh B. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỉ lệ thương tật là 10%.

Tại phiên tòa, xét thấy Thừa dùng dao là hung khí nguy hiểm để gây án, tuy nhiên hoàn cảnh gia đình bị cáo hết sức khó khăn, là người dân tộc thiểu số, trình độ học vấn thấp.

Trong quá trình xét hỏi công khai tại Tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn, hối cải về hành vi mình gây ra.

Từ những nhìn nhận, đánh giá trên, HĐXX tuyên Mụ Văn Thừa 9 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội Cố ý gây thương tích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại