TQ khánh thành hải đăng xây trái phép trên đảo của Việt Nam

Hải Võ |

Theo Tân Hoa Xã, Bộ giao thông vận tải Trung Quốc hôm 5/4 đã tổ chức khánh thành (phi pháp-PV) ngọn hải đăng xây trái phép trên đá Xu Bi, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trung Quốc khởi công xây dựng ngọn hải đăng trái phép trên đá Xu Bi từ tháng 10/2015.

Hải đăng cao 55m, đường kính lồng đèn 4.5m, phát ánh sáng trắng vào ban đêm, tầm chiếu sáng 22 hải lý, chu kỳ 5 giây.

Tân Hoa Xã đưa tin, cơ sở hạ tầng kết hợp với ngọn hải đăng trên còn bao gồm Trạm nhận biết tàu thuyền tự động (AIS) và trạm radar cao tần (VHF), được Trung Quốc ngụy biện là để phục vụ tàu thuyền qua lại "định vị, dẫn đường, tin tức an ninh hàng hải, cứu hộ cứu nạn"...

Từ tháng 5/2015, Trung Quốc đã ồ ạt xây dựng trái phép các ngọn hải đăng quy mô lớn ở các đảo đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nhằm đạt mục đích tăng cường sự hiện diện trên biển Đông.

Ngoài hải đăng ở đá Xu Bi, Bắc Kinh đã đưa vào sử dụng phi pháp 2 ngọn hải đăng khác trên đá Châu Viên và đá Gạc Ma của Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại