Tổng biên tập tờ Hoàn Cầu bất mãn với ông Tập Cận Bình

Thủy Thu |

Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu Hồ Tích Tiến đã phê phán chính sách kiểm soát truyền thông của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo Los Angeles Times (Mỹ) hôm 31/3, Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) Hồ Tích Tiến đã chỉ trích chính phủ Trung Quốc xây dựng quá nhiều hệ thống tường lửa để ngăn chặn người dân nước này truy cập hàng nghìn trang mạng quốc tế.

Đoạn bình luận trên Weibo cá nhân của ông này đã bị xóa sau khi được đăng tải không lâu.

Hồ Tích Tiến viết: "Trung Quốc nên nới lỏng tự do ngôn luận, cổ vũ và khuyến khích những ý kiến phê bình mang tính xây dựng...."


Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu Hồ Tích Tiến, người đưa tin của một Trung Quốc phức tạp. Ảnh: Guancha.cn

Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu Hồ Tích Tiến, "người đưa tin của một Trung Quốc phức tạp". Ảnh: Guancha.cn

Ý kiến của Hồ Tích Tiến đặc biệt thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc. Có bình luận cho rằng, ông này bất mãn vì bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) xử phạt cảnh cáo trước đó.

Cụ thể, vào ngày 28/1, CCDI xử phạt Tổng biên tập Hồ Tích Tiến và Phó tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu phải trả lại tiền ngân sách được chi đi du lịch nước ngoài, mỗi người 6.417 tệ.

Hồ Tích Tiến, sinh năm 1960 tại Bắc Kinh, làm việc cho báo đảng Trung Quốc Nhân dân Nhật báo từ năm 1989 với bút danh Đan Nhân Bình.

Sau đó, ông này đảm nhiệm vị trí Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu, tờ báo do Nhân dân Nhật báo chủ quản, từ năm 2005 cho đến nay.

Hồ Tích Tiến được các trang mạng Trung Quốc đánh giá là người rất hay "vạ miệng" trước những vấn đề nhạy cảm của xã hội nước này. Ông này tự xưng mình là "người đưa tin của một Trung Quốc phức tạp".

Ngoài ra, có thể dẫn chứng một số nhân vật nổi tiếng trong giới truyền thông của Trung Quốc có cùng "quan điểm" với Hồ Tích Tiến.

Mới đây nhất hôm 31/3, cựu biên tập viên báo Đô thị phương Nam (Trung Quốc) Dư Thiếu Lôi đã đăng tải một tờ đơn xin nghỉ việc với lý do không bằng lòng về chính sách quản lý truyền thông "mang họ đảng" của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tiếp đó, phải kể đến trường hợp nổi tiếng dư luận của ông trùm bất động sản Nhậm Chí Cường. Ông này đã thường đưa ra những ý kiến phê bình và chỉ trích nhằm vào ông Tập, trước khi bị Bắc Kinh "cấm vận trên truyền thông".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại