Nga đưa tên lửa đạn đạo hiện đại tới gần biên giới Trung Quốc

Hải Võ |

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) hôm 5/4 đưa tin, Nga bắt đầu bố trí tên lửa đạn đạo liên lục địa hiện đại ở khu vực hồ Baikal ở vùng Viễn Đông nước này, cách Trung Quốc không xa.

VOA cho hay, các tên lửa chiến thuật hiện đại mà Nga bố trí ở gần khu vực biên giới với Trung Quốc cũng được đưa vào trạng thái sẵn trực chiến.

Bộ quốc phòng Nga tiết lộ, Lực lượng tên lửa chiến lược của quân đội nước này đóng tại vùng Irkutsk đã bắt đầu tiếp nhận tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars.

Ngoài ra, lực lượng này còn sở hữu tên lửa Topol cùng các loại tên lửa tầm trung khác. Đa số tên lửa đều có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, có tầm bắn "bao phủ toàn bộ biên giới Trung Quốc".

Theo VOA, động thái trên cho thấy Moscow đang tiếp tục hoạt động tăng cường sức mạnh quân sự ở vùng Viễn Đông.

Tuy nhiên, nhà bình luận quân sự người Nga Viktor Litovkin cho rằng, không nên xem việc Nga gia tăng sự hiện diện quân sự và khả năng chiến đấu ở vùng Viễn Đông là một "thông điệp" gửi đến các nước láng giềng.

"Nga có lý do gì để cuốn vào xung đột với một nước lớn khác về hạt nhân (Trung Quốc)? Điều này cũng giống như Mỹ không muốn tiến đến chiến tranh hạt nhân với Nga vậy," ông Litovkin nói.

Dù vậy, VOA vẫn đánh giá sức mạnh quân sự, đặc biệt là khả năng tấn công hạt nhân của quân đội Trung Quốc, đang ngày càng khiến Moscow quan ngại.

Một số loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới mà Trung Quốc "khoe" tại lễ duyệt binh hôm 3/9/2015 ở Bắc Kinh được truyền thông Nga đưa tin rầm rộ và tạo ra nhiều cuộc thảo luận trong giới phân tích Nga.

Những năm gần đây, Trung Quốc có nhiều bước tiến về kinh tế, ngoại giao và quân sự, dần trở thành đối thủ cạnh tranh với Nga trong lĩnh vực công nghệ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại