[ẢNH] Bên trong siêu hạm 4,4 tỷ USD của Hải quân Mỹ

Ly Vy |

Ngày 21-03 vừa qua, tàu khu trục thế hệ mới DDG-1000 Zumwalt của Hải quân Mỹ đã tiến hành đợt thử nghiệm trên biển lần 2.


Đây cũng là lần đầu tiên một số người dân Mỹ được lên boong con tàu khu trục hiện đại cùng với các thủy thủ và kỹ sư nhà máy đóng tàu.

Đây cũng là lần đầu tiên một số người dân Mỹ được lên boong con tàu khu trục hiện đại cùng với các thủy thủ và kỹ sư nhà máy đóng tàu.


Trong dịp này, một số hình ảnh bên trong cũng như thông tin hoạt động thử nghiệm của con tàu cũng được tiết lộ.

Trong dịp này, một số hình ảnh bên trong cũng như thông tin hoạt động thử nghiệm của con tàu cũng được tiết lộ.


Đại úy James Downey, quản lý chương trình thuộc văn phòng PMS 500 của NAVSEA - nơi giám sát chương trình tàu khu trục DDG-1000 cho biết:

Mục tiêu là trình diễn những hệ thống này theo đúng như những gì chúng tôi sẽ trình bày trong đợt thử nghiệm tiếp nhận sắp tới. Đây là một buổi tổng duyệt và để chúng tôi tự đánh giá. Chúng tôi sẽ thu thập tất cả dữ liệu, sau đó trở về và xem mình đã làm ra sao.

Đại úy James Downey, quản lý chương trình thuộc văn phòng PMS 500 của NAVSEA - nơi giám sát chương trình tàu khu trục DDG-1000 cho biết:

"Mục tiêu là trình diễn những hệ thống này theo đúng như những gì chúng tôi sẽ trình bày trong đợt thử nghiệm tiếp nhận sắp tới. Đây là một buổi tổng duyệt và để chúng tôi tự đánh giá. Chúng tôi sẽ thu thập tất cả dữ liệu, sau đó trở về và xem mình đã làm ra sao".


Ông Downey cảm thấy hài lòng với tính năng tàng hình của tàu Zumwalt: Tôi không lo lắng về khả năng bộc lộ radar (RCS). Con tàu trông rất ổn, quá ổn là đằng khác.

Ông Downey cảm thấy hài lòng với tính năng tàng hình của tàu Zumwalt: "Tôi không lo lắng về khả năng bộc lộ radar (RCS). Con tàu trông rất ổn, quá ổn là đằng khác".


Trong khi các kỹ sư tỏ ra thận trọng thì ông Downey tỏ ra lạc quan về các thử nghiệm: Cho tới nay, chúng tôi chưa gặp bất cứ sự cố nào - không có trục trặc thiết bị hay trục trặc hoạt động.

Trong khi các kỹ sư tỏ ra thận trọng thì ông Downey tỏ ra lạc quan về các thử nghiệm: "Cho tới nay, chúng tôi chưa gặp bất cứ sự cố nào - không có trục trặc thiết bị hay trục trặc hoạt động".


Trong 2 ngày đầu tiên của đợt thử nghiệm lần này, mặc dù gặp thời tiết xấu nhưng thiết kế thân khác lạ của tàu Zumwalt vẫn ổn định như dự kiến.

Trong 2 ngày đầu tiên của đợt thử nghiệm lần này, mặc dù gặp thời tiết xấu nhưng thiết kế thân khác lạ của tàu Zumwalt vẫn ổn định như dự kiến.


Hạm trưởng James Kirk, người sẽ trở thành chỉ huy đầu tiên của tàu khu trục Zumwalt cho biết: Con tàu hoạt động tốt, nó là một kết cấu đặc biệt ổn định.

Hạm trưởng James Kirk, người sẽ trở thành chỉ huy đầu tiên của tàu khu trục Zumwalt cho biết: "Con tàu hoạt động tốt, nó là một kết cấu đặc biệt ổn định".


Khoang chứa xuồng của tàu Zumwalt có thể chứa được 2 xuồng tiếp cận cao tốc (RHIB) dài 11m. Các xuồng này được thả bằng 1 cửa phía sau đuôi tàu.

Khoang chứa xuồng của tàu Zumwalt có thể chứa được 2 xuồng tiếp cận cao tốc (RHIB) dài 11m. Các xuồng này được thả bằng 1 cửa phía sau đuôi tàu.


Trước đó, hồi đầu tháng 3 vừa qua, Defense News cho biết Hải quân Mỹ xác nhận rằng tàu khu trục Zumwalt đã trải qua quá trình sửa chữa động cơ đẩy vào giữa tháng 1, sau khi thực hiện chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên (tháng 12/2015).

Trước đó, hồi đầu tháng 3 vừa qua, Defense News cho biết Hải quân Mỹ xác nhận rằng tàu khu trục Zumwalt đã trải qua quá trình sửa chữa động cơ đẩy vào giữa tháng 1, sau khi thực hiện chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên (tháng 12/2015).


Phần thân tàu đã được cắt phía trên vạch dấu mớn nước để tiến hành công tác sửa chữa ở 1 trong 12 mô-tơ đẩy - Đại úy Thurraya Kent - Người phát ngôn của cơ quan mua sắm Hải quân Mỹ nói.

"Phần thân tàu đã được cắt phía trên vạch dấu mớn nước để tiến hành công tác sửa chữa ở 1 trong 12 mô-tơ đẩy" - Đại úy Thurraya Kent - Người phát ngôn của cơ quan mua sắm Hải quân Mỹ nói.


Được khởi đóng vào ngày 17/11/2011, hạ thủy ngày 28/10/2013, USS Zumwalt là chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp tàu khu trục Zumwalt thế hệ mới của Hải quân Mỹ.

Được khởi đóng vào ngày 17/11/2011, hạ thủy ngày 28/10/2013, USS Zumwalt là chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp tàu khu trục Zumwalt thế hệ mới của Hải quân Mỹ.


Với chiều dài hơn 180m, rộng 24,6m, USS Zumwalt dài hơn và hẹp hơn thiết giáp hạm USS Arizona của Mỹ bị đánh chìm ở Trân Châu Cảng. Con tàu có lượng giãn nước tối đa 14.564 tấn.

Toàn bộ con tàu được thiết kế để tối ưu hóa khả năng giảm độ bộc lộ radar, giúp nó khó bị phát hiện.

Với chiều dài hơn 180m, rộng 24,6m, USS Zumwalt dài hơn và hẹp hơn thiết giáp hạm USS Arizona của Mỹ bị đánh chìm ở Trân Châu Cảng. Con tàu có lượng giãn nước tối đa 14.564 tấn.

Toàn bộ con tàu được thiết kế để tối ưu hóa khả năng giảm độ bộc lộ radar, giúp nó khó bị phát hiện.


Ngoài thiết kế hiện đại, Zumwalt còn được trang bị các loại vũ khí tiên tiến, như pháo cỡ nòng 155mm, 20 bệ phóng thẳng đứng đa năng MK 57 thế hệ mới với tổng cộng 80 ống phóng sử dụng cho tên lửa đánh chặn, tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa chống ngầm VL ASROC.

Tàu còn được trang bị 2 pháo Mk 46 Mod 2 cỡ nòng 30mm, có sàn đáp và nhà chứa cho trực thăng săn ngầm hoặc 3 máy bay không người lái MQ-8 Fire Scout.

Ngoài thiết kế hiện đại, Zumwalt còn được trang bị các loại vũ khí tiên tiến, như pháo cỡ nòng 155mm, 20 bệ phóng thẳng đứng đa năng MK 57 thế hệ mới với tổng cộng 80 ống phóng sử dụng cho tên lửa đánh chặn, tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa chống ngầm VL ASROC.

Tàu còn được trang bị 2 pháo Mk 46 Mod 2 cỡ nòng 30mm, có sàn đáp và nhà chứa cho trực thăng săn ngầm hoặc 3 máy bay không người lái MQ-8 Fire Scout.


Theo hãng thông tấn AP, tính tới hiện nay, USS Zumwalt có chi phí ít nhất là 4,4 tỷ USD.

Theo hãng thông tấn AP, tính tới hiện nay, USS Zumwalt có chi phí ít nhất là 4,4 tỷ USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại